Đánh bom liên hoàn tại Iraq, ít nhất 42 người chết

Ít nhất 42 người chết và hơn 130 người bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn tại Iraq ngày 24/6 bất chấp an ninh được siết chặt.
Ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn tại Iraq ngày 24/6.

Hầu hết các vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô Baghdad trong bối cảnh hàng chục nghìn người Hồi giáo dòng Shiite đang đổ về thánh địa Karbala, cách thủ đô Baghdad 80 km, để tham dự lễ hội Shabaniyah hàng năm kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ tôn giáo người Siai trong thế kỷ 9 Hidden Imam.

Theo các nguồn tin của Bộ Nội vụ và cảnh sát Iraq, bất chấp an ninh được siết chặt tại thủ đô Baghdad sau các vụ đánh bom liên hoàn tương tự xảy ra hồi tháng trước, 10 vụ đánh bom xe đã xảy ra trong ngày 24/6 ở các khu chợ và xưởng sửa chữa ôtô, làm 39 người thiệt mạng.

Tại quận trung tâm Karada, tám người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi hai quả bom cài trên xe phát nổ.

Còn tại quận Jihad ở phía Tây, hai quả bom xe phát nổ đồng thời ở gần một khu chợ đã cướp đi sinh mạng của tám người và làm 30 người bị thương.

Ngoài ra, các vụ đánh bom còn xảy ra ở quận Husseiniya, Nahrawan, Al-amana, Maalif, New Baghdad gây nhiều thương vong.

Cùng ngày, một kẻ đánh bom liều chết đã lái chiếc xe chở chất nổ lao vào một trạm kiểm soát quân sự ở thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc, khiến một sĩ quan cảnh sát và một binh sỹ thiệt mạng.

Tại một trường đại học ở thành phố Tikrit, cách thủ đô Baghdad 80km về phía Bắc, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc nổ mang theo người, làm 1 cảnh sát thiệt mạng.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra làn sóng bạo lực kinh hoàng nói trên ở Iraq, song nhánh al-Qaeda tại Iraq thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và người Siai.

Làn sóng bạo lực đã gia tăng mạnh tại Iraq trong thời gian gần đây, riêng trong tháng Năm vừa qua có tới 507 người thiệt mạng và 1.278 người bị thương - số thương vong trong tháng cao nhất kể từ năm 2008.

Bạo lực liên tiếp và tình hình bế tắc chính trị đang làm dấy lên quan ngại về nguy cơ tái bùng phát cuộc chiến sắc tộc và phe phái từng diễn ra ở nước này vào các năm 2006-2007./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục