Đánh bom liều chết gây thương vong lớn ở Pakistan

Một vụ đáng bom tại khu vực bộ lạc Khyber thuộc thung lũng Tirah thượng, Pakistan, làm 29 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Một vụ đáng bom ngày 18/2 tại khu vực bộ lạc Khyber thuộc thung lũng Tirah thượng của Pakistan, giáp giới Afghanistan, làm 29 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Ngoài thương vong về người, vụ tấn công còn phá hủy một thánh đường Hồi giáo và nhiều cửa hàng.

Theo thông tin ban đầu, trong số những người thiệt mạng có nhiều tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo vũ trang Lashkar-e-Islam. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có khoảng 80 người đang tập trung tại khu vực thánh đường Hồi giáo, các quầy tạp hóa và khu chợ gia súc cũng như gần một căn cứ của Lashkar-e-Islam.

Vụ tấn công xảy ra khi đặc phái viên của Mỹ Richard Holbrooke có cuộc gặp Thủ tướng Pakistan tại thủ đô Islamabad. Các tay súng Hồi giáo tại Pakistan đang mở một chiến dịch đánh bom nhằm trả đũa việc chính phủ nước này hợp tác với Mỹ và liên quân tại nước láng giềng Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Kể từ tháng 7/2007 đến nay, đã có hơn 3.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại Pakistan.

Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ hai thống đốc của phiến quân Taliban ở miền Bắc Afghanistan.

Thống đốc tỉnh Kunduz của Afghanistan, ông Mohammmad Omar, ngày 18/2 cho hay hai thống đốc tự phong của Taliban ở Kunduz và Baghlan đã bị bắt giữ khoảng 10 ngày trước đó tại Pakistan. Vụ bắt giữ này gần trùng khớp thời điểm lực lượng tình báo Pakistan và Mỹ bắt được chỉ huy quân sự hàng đầu của Taliban là Mullah Abdul Ghani Baradar.

Cùng ngày, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát và một bé gái, khi một xe chở bom tấn công trạm kiểm soát gần văn phòng chính quyền sở tại ở thành phố Ramadi, miền Tây Iraq.

Ngoài ra, vụ tấn công ở Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar lớn nhất Iraq, cũng khiến 15 người bị thương. Theo phóng viên hãng tin Pháp AFP có mặt tại hiện trường, vụ nổ xảy ra lúc trưa đã phá hủy nhiều ôtô trong khu vực. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực.

Đây là vụ đánh bom thứ ba kể từ tháng 10 năm ngoái nhằm vào các văn phòng chính quyền tỉnh ở Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục