Đánh bom liều chết tại Yemen, hàng chục người thương vong

Tổng cộng 20 người thiệt mạng trong hai vụ tấn công tại Yemen nhằm vào phiến quân người Houthi do các tay súng liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda thực hiện.
 
Đánh bom liều chết tại Yemen, hàng chục người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe do nhóm phiến quân Ansar al-Sharia tiến hành. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/9, tổng cộng đã có 20 người thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ tại Yemen do các tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda thực hiện.

Vụ đánh bom xe liều chết đầu tiên xảy ra tại thị trấn Majzar, ở tỉnh Maarib, phía Đông thủ đô Sanaa.

Nhóm phiến quân Ansar al-Sharia, một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại bán đảo Arab cho biết mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào bệnh viện al-Jafra, đã bị phiến quân Houthi chuyển đổi thành căn cứ để tiến hành các chiến dịch trong khu vực.

Người dân địa phương khẳng định có ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Nhóm Ansar al-Sharia, từng tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào quân đội và các kho quân sự của Chính phủ Yemen, đã chuyển sự chú ý sang phiến quân người Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite sau khi lực lượng này kiểm soát thủ đô Sanaa.

Trong khi đó, các tay súng al-Qaeda đã tấn công nhằm vào một chiếc xe của người Houthi tại tỉnh al-Bayda, thuộc miền Nam Yemen khiến 5 người thiệt mạng. Hiện phiến quân Houthi vẫn chưa có bình luận gì về hai vụ việc trên.

Từ ngày 21/9, các tay súng người Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa, sau bốn ngày giao tranh với binh sỹ Yemen. Kể từ đó, lực lượng nổi dậy từ chối rút khỏi thủ đô bất chấp thỏa thuận đã ký với Tổng thống Yemen Mansour Hadi cho phép các thành viên của nhóm này tham gia chính phủ.

Tình hình bất ổn tại Yemen gây quan ngại cho Mỹ và các đồng minh Arab tại vùng Vịnh. Trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Saud al-Faisal nhấn mạnh tình hình tại Yemen đang tạo ra nguy cơ đối với an ninh quốc tế.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/9, hàng trăm người Yemen đã đổ xuống đường ở thủ đô Sanaa nhằm yêu cầu quân nổi dậy Houthi rút khỏi thành phố.

Đây là cuộc biểu tình chống phiến quân đầu tiên kể từ khi lực lượng này kiểm soát thủ đô. Mặc dù quân nổi dậy được triển khai khắp thủ đô Sanaa, song không có vụ đụng độ nào giữa người biểu tình và lực lượng này được ghi nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục