Đánh bom tại Iraq khiến 30 người thương vong

Ba chiếc xe motor cài bom đã phát nổ ở thành phố cảng Basra, miền Nam Iraq, làm ít nhất tám người chết và 22 người bị thương.
Tối 2/11, ba chiếc xe motor cài bom đã phát nổ ở thành phố cảng Basra, miền Nam Iraq, làm ít nhất tám người chết và 22 người bị thương.

Cảnh sát trưởng tỉnh Basra Faisal al-Abadi cho biết, những chiếc xe motor này đậu ở trung tâm thành phố và phát nổ vào hồi 8 giờ tối (giờ địa phương).

Vụ đánh bom này nhằm vào các quán càphê và nhà hàng ở trong khu vực, nơi có nhiều người qua lại.

Cơ quan chức năng Iraq đang tiến hành điều tra và hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom nói trên.

Trong một vụ việc khác, các tay súng đã bắn chết một nhân viên làm việc tại Quốc hội Iraq khi người này lái xe tại khu vực Mansur, phía Tây Baghdad sáng 2/11.

Trong khi đó, một quả bom từ tính phát nổ làm hai cha con người bán rau thiệt mạng ở trung tâm dầu mỏ Kirkuk, miền Bắc Iraq.

Bạo lực tại Iraq đã có chiều hướng giảm trên toàn quốc kể từ khi đỉnh điểm bạo lực trong các năm 2006 và 2007, nhưng các vụ tấn công nhỏ lẻ vẫn diễn ra thường xuyên.

Theo thống kê chính thức trong tháng 10 vừa qua, số người thiệt mạng là 258 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục