Đánh bom xe ở Iraq làm hơn 40 người thương vong

Tối 28/10, chiếc xe cài bom đã phát nổ ở quận Kadimiya của Iraq đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương.
Cảnh sát Iraq cho biết tối 28/10, một vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của nước này đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Chiếc xe cài bom đã phát nổ ở quận Kadhimiya, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, ở phía Bắc Baghdad.

Sức công phá của vụ nổ khiến các phương tiện giao thông cùng nhiều ngôi nhà ở gần hiện trường bị hư hại nặng nề.

Bạo lực nghiêm trọng diễn ra tại nhiều địa phương của Iraq trong bối cảnh người Hồi giáo đang đón lễ Eid al-Adha.

Riêng trong ngày 27/10 đã có tới hơn 100 người thương vong - ngày đẫm máu nhất ở Iraq kể từ đầu tháng Chín vừa qua.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ này, chính quyền Iraq đã thắt chặt an ninh tại các địa phương trọng điểm.

[Đánh bom liên hoàn tại Iraq, 30 người thương vong]

Tuy nhiên, các vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Hồi giáo Shiite vẫn liên tiếp xảy ra. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các phần tử nổi dậy người Hồi giáo Sunni là thủ phạm vì phần lớn các vụ đánh bom và xả súng nhằm vào người Shiite cũng như vào lực lượng an ninh, và đây được cho là cách thức tấn công phổ biến của các phần tử người Sunni nhằm gây căng thẳng giáo phái và gây rối chính quyền hiện do người Shiite nắm giữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục