Đánh thức Hà Tĩnh

Đánh thức tiềm năng du lịch đất “địa linh nhân kiệt”

Hà Tĩnh có nhiều chủ trương thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch, tương xứng với tiềm năng về cảnh quan và di tích lịch sử của mình.

Hà Tĩnh - mảnh đất “địa linh nhân kiệt” lại sở hữu tiềm năng lớn về du lịch vớinhiều di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đẹp đã đi vào thơ ca, nhạc họa.Gần đây, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều chủ trương chính sách nhằm thu hút đầu tư để pháttriển ngành "công nghiệp không khói" tương xứng với tiềm năng.

Tiềm năng dồi dào

Nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ và cả nuớc, trên “Tuyến du lịch xuyên Việt”và là điểm đầu của tuyến du lịch “Con đường Di sản Miền Trung,” một trong nhữngcửa ngõ quan trọng của không gian du lịch “Hành lang Đông - Tây,” với hệ thốnggiao thông thuận lợi để phát triển du lịch trong nước và các nước khác trongkhối ASEAN.

Hà Tĩnh có nhiều tài nguyên tự nhiên và thắng cảnh gắn với các địadanh nổi tiếng như núi Hồng - sông La, bến Tam Soa - Tùng Lĩnh, suối Tiên -Thiên Tượng, đèo Ngang - Hoành Sơn Quan, hồ Kẻ Gỗ, Vườn quốc gia Vũ Quang, thácVũ Môn... Với gần 137 km bờ biển, Hà Tĩnh sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, sạch sẽ nhưXuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Đèo Con. Biển Hà Tĩnh đượcbiết đến bởi vẻ đẹp nguyên sơ, sạch sẽ, chất lượng dịch vụ với giá cả phảichăng.

Tỉnh Hà Tĩnh có bề dày truyền thống - quê hương của nhiều danh nhân gắn với ditích lịch sử, văn hóa như khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, di tích Hải ThượngLãn Ông Lê Hữu Trác. Mảnh đất này còn nổi danh với đời sống văn hoá dân gianphong phú được phản ánh qua các làn điệu dân ca, câu hát, vần thơ, lễ hội, làngnghề thủ công như hát phường vải Trường Lưu, Trường Nga; ca trù Cổ Đạm; hát vídặm đò đưa dọc sông Lam, múa sắc bùa ở Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê; hò chèo cạn ởCẩm Nhượng; hò Thạch Khê. Các đình, chùa nổi tiếng như chùa Hương Tích, đền ChợCủi, Quỳnh Viên - Chiêu Trưng, đền bà Nguyễn Thị Bích Châu, Sơn phòng Hàm Nghiluôn hấp dẫn du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu và thưởng ngoạn.

Con người Hà Tĩnh cần cù, thân thiện, mến khách, sống nghĩa tình, thủy chungluôn để lại tình cảm sâu lắng cho khách du lịch sau mỗi chuyến đi, qua đó gópphần làm cho Hà Tĩnh trở thành một trong những điểm đến ấn tượng.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn chưa phát huy được hết những tiềm năng lợi thế có đượcphát triển ngành “công nghiệp không khói” này. Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch Hà Tĩnh; thời gian qua lượng khách đến Hà Tĩnh có tăng chậm vàchủ yếu là khách du lịch công vụ. Thời gian lưu trú của khách khi đến tỉnh cònthấp (bình quân 1,2 ngày/người).

Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹthuật du lịch còn thiếu, chưa đồng bộ và tương xứng với tiềm năng và nhu cầu đầutư phát triển hiện nay. Hà Tĩnh còn thiếu những sản phẩm du lịch có thương hiệu,sức cạnh tranh cao và các khu vui chơi giải trí tổng hợp, các khu dịch vụ đikèm. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư đã được quan tâmnhưng chưa thực sự mạnh mẽ, chưa thường xuyên nên hiệu quả đạt được còn thấp.Tuy Hà Tĩnh có nguồn nhân lực dồi dào nhưng trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệpvụ, ngoại ngữ của đội ngũ lao động trong ngành du lịch còn nhiều hạn chế dẫn đếnchất lượng dịch vụ thấp.

Đánh thức tiềm năng

Để khai thác có hiệu quả, xứng tầm với những tiềm năng có được, tỉnh Hà Tĩnh đãvà đang ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển du lịch. Ông Võ HồngHải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Nhằm phát huynhững tiềm năng và lợi thế có được, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệtQuy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 1997-2010, điều chỉnhđịnh hướng đến năm 2020 để triển khai chỉ đạo, quản lý các hoạt động của ngànhdu lịch trên phạm vi toàn tỉnh và bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan.

Nhận thức được tầm quan trọng của ngành du lịch trong việc phát triển du lịchđối với nền kinh tế và quan hệ quốc tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thờithành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khudu lịch, ban hành một số chính sách phát triển du lịch giai đoạn 2013- 2020trong đó có nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, hỗ trợ các đối tượng hoạt động tronglĩnh vực du lịch như: đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trongnước và ngoài nước có đăng ký kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật thìsẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi của Nhà nước và tỉnh theo quy định hiệnhành: các nhà đầu tư sẽ được tỉnh dành những khu đất có lợi thế, diện tích tốithiểu 2ha ven các trục giao thông chính ở thành phố, thị xã và thị trấn để xâydựng các dự án du lịch trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnhđến năm 2020, tầm nhìn 2030 được phê duyệt.

Hệ thống cơ sở lưu trú tỉnh Hà Tĩnh đã phát triển với tốc độ khá nhanh. Năm2000, cả tỉnh chỉ có 24 cơ sở lưu trú đi vào hoạt động với 425 buồng thì tínhđến nay toàn tỉnh đã có 138 cơ sở lưu trú với hơn 3.000 buồng trong đó có 1khách sạn 4 sao, 8 khách sạn 3 sao, 17 khách sạn 2 sao, 20 khách sạn 1 sao và 39đơn vị đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Các loại hình du lịch tại tỉnh Hà Tĩnh cũng đang ngày càng phong phú, đa dạnghơn như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch văn hóa, tâmlinh... Hình thành các khu, điểm du lịch tạo điểm đến cho các tour, tuyến dulịch, như: Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, Khu du lịch biển Xuân Thành, Khu dulịch biển Hoành Sơn, Khu sinh thái Nước sốt Sơn Kim, Chùa Hương Tích, Ngã baĐồng Lộc, Khu lưu niệm Nguyễn Du./.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục