Đẩy mạnh xóa đói nghèo và tăng trưởng bền vững

Tính đến năm 2012, đã có 500.000 lượt hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở; 542 triệu lượt người nghèo được hỗ trợ bảo hiểm xã hội...
Chiều 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn 50 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xóa đói giảm nghèo, tham dự Diễn đàn đa chiều "Xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Diễn đàn đa chiều "Xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững," Phó Chủ tịch nước khẳng định đây là một diễn đàn hay, thể hiện đúng chủ trương, chính sách về xóa đói giảm nghèo mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh phát triển bền vững không chỉ là phát triển về kinh tế, mà còn là phát triển về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm đời sống, quyền con người, bảo đảm môi trường sinh thái cho con người phát triển. Từ khi giành độc lập đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tập trung phát triển kinh tế, xóa đói gảm nghèo, bảo đảm đời sống nhân dân. Nhờ có sự cố gắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức xã hội, tỷ lệ đói nghèo cho đến nay đã giảm một cách ngoạn mục.

Tính đến năm 2012, đã có 500.000 lượt hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở; 542 triệu lượt người nghèo được hỗ trợ bảo hiểm xã hội; hàng chục triệu lượt nông dân được đào tạo nghề miễn phí...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nhất là trong việc bảo đảm thông tin, tham gia xây dựng chính sách, phát hiện, giới thiệu các điển hình tốt trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn trong thời gian tới, báo chí cần tiếp tục thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đi sâu vào thực tiễn, phát hiện vấn đề; có những bài viết phân tích về chính sách kinh tế; biểu dương những tấm lòng vàng; phát hiện các địa phương, doanh nghệp làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phản ánh những địa chỉ làm chưa tốt... để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững.

Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về kết quả của Diễn đàn đa chiều “Xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững.”

Hội Nhà báo Việt Nam có gần 20.000 hội viên nhà báo đang làm việc tại hơn 700 cơ quan báo chí. Hàng ngày, báo chí Việt Nam chuyển tải một lượng thông tin lớn, nhất là thông tin về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo chiếm vị trí quan trọng, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người dân. Thông tin kinh tế, xóa đói giảm nghèo được tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau, thể hiện tính dân chủ, công khai, nhân đạo, công bằng trong thông tin, thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, góp phần giúp các nhà lãnh đạo, các cơ quan quản lý các cấp trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.../.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục