Đến 14 giờ 15 phút ngày 15/3: Hơn 61 triệu cử tri trên cả nước đã đi bầu cử

Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là một số tỉnh miền núi phía Bắc; đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.
Cử tri Đoàn Thị Thuận, 101 tuổi, bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đầu giờ chiều 15/3, trao đổi nhanh với phóng viên các cơ quan báo chí tại Trung tâm Báo chí bầu cử (Nhà Quốc hội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đến 14 giờ 15 phút ngày 15/3, theo tổng hợp nhanh báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, có 61 triệu 760 nghìn cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri.

Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và những địa phương vùng cao.

“Điều này cho thấy sự quan tâm cũng như tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với quyền, nghĩa vụ công dân rất cao và không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra rất khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Điều này cũng thể hiện nguyện vọng, sự quan tâm của nhân dân đối với việc lựa chọn các đại biểu để xứng đáng đại diện cho ý chí của nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước,” bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Theo phản ánh của phóng viên TTXVN tại các địa phương, không khí ngày bầu cử cho đến nay diễn ra sôi nổi, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri tất cả các khu vực bỏ phiếu đi tham gia bỏ phiếu với tinh thần vui tươi, phấn khởi và thực hiện đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân tại các khu vực bỏ phiếu.

Trong không khí tích cực, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và phẩm chất của các ứng cử viên đã được giới thiệu.

Thiếu tá Đặng Văn Thức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Tânthực hiện quyền công dân tại điểm bầu cử xã cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Như tại tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, các Ủy ban Bầu cử cấp xã, phường đã quán triệt chỉ đạo các tiểu ban liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trường hợp cử tri có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cử tri.

Tại xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết do địa bàn xã sau khi sáp nhập rộng nên để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, địa phương đã tổ chức 22 đơn vị bầu cử với 252 điểm bỏ phiếu cho 22.618 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân phòng cơ sở cùng lãnh đạo ấp rà soát, nắm rõ những trường hợp cử tri là người cao tuổi, già yếu, đi lại khó khăn… để mang thùng phiếu phụ đến nhà giúp cử tri tham gia bỏ phiếu.

Có mặt tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, vào sáng 15/3, bà Phan Thị Thảo Sương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết đây là địa phương tổ chức bầu cử sớm (5 giờ).

Tại điểm bầu cử số 2 ở ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông, cử tri Nguyễn Thị Được, 71 tuổi, mắc bệnh xương khớp nên không tự đi đến điểm bỏ phiếu. Tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để bà Được thực hiện quyền bầu cử.

Bà Được xúc động chia sẻ: "Mấy hôm nay nghe loa tuyên truyền về bầu cử, tôi rất náo nức muốn đi bỏ phiếu nhưng chân đau nhức không đi được, nhờ các cháu trong tổ bầu cử mang thùng phiếu đến để bỏ tại nhà, khỏi phải đi. Tôi cảm động lắm!".

Còn tại xã biên giới Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nhà văn hóa ấp Gò Da, xã Tân Hồng là khu vực bỏ phiếu số 8 của xã với gần 800 cử tri. Ông Lê Văn Tiền, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8 (ấp Gò Da, xã Tân Hồng) cho biết, từ sáng sớm, ngay sau khi khai mạc, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu.

Tổ cũng đã dự trù phương án thùng phiếu phụ, mang đến tận nhà những người già yếu, bệnh tật đi lại khó khăn để chính họ lựa chọn và gửi phiếu bầu.

Kỳ vọng vào lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn của toàn dân, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương chia sẻ sự xúc động và tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.

“Với cá nhân tôi, cảm xúc càng đặc biệt hơn khi vừa là cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu, vừa là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trải qua quá trình công tác và từng tham gia hoạt động nghị trường, tôi càng thấm thía ý nghĩa của lá phiếu cử tri - đó không chỉ là quyền dân chủ của mỗi người dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với những người được lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân” - Trung tướng Dương Văn Thăng chia sẻ.

Cũng theo Trung tướng Dương Văn Thăng, không khí bầu cử hôm nay thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự phấn khởi của cử tri cả nước đối với sự phát triển của đất nước.

Đối với cá nhân ông, đây cũng là động lực lớn để nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm vào hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Dương Văn Thăng cũng bày tỏ những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trung tướng Dương Văn Thăng kỳ vọng Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước, không ngừng nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trung tướng Dương Văn Thăng mong muốn đội ngũ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, gần gũi với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Các cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng viên. (Ảnh: Thu Hương/Vietnam+)

Cũng trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, học viên các học viện, trường Công an nhân dân đã nô nức, hào hứng tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Với nhiều học viên, đây là lần đầu tiên được tự cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân. Học viên Tạ Duy Quang, học viên lớp B1b, Khóa D47, Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ cảm xúc bồi hồi, xúc động xen lẫn tự hào khi lần đầu tiên trực tiếp cầm trên tay lá phiếu bầu cử. Với cá nhân em, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người công dân đối với đất nước. Khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của dân chủ và vai trò của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu đã được triển khai chu đáo từ sớm. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đầy đủ hòm phiếu, danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cùng các điều kiện cần thiết phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Trong ngày diễn ra bầu cử, việc phát phiếu, hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu diễn ra chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục