"Đến lúc thúc đẩy tiến trình hòa bình với Palestine"

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố "đã đến lúc bắt đầu thúc đẩy tiến trình hòa bình Israel-Palestine và vượt qua mọi trở ngại".
Trong cuộc hội đàm ngày 8/10 với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell đang ở thăm Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố "đã đến lúc bắt đầu thúc đẩy tiến trình hòa bình Israel-Palestine và vượt qua mọi trở ngại".

Theo nhật báo Ha'aretz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng cần bắt đầu các cuộc đàm phán thực sự trên một quan điểm thống nhất giữa Israel và Palestine để vừa bảo vệ được lợi ích của nhà nước Do Thái, lại vừa có thể hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước cho nhân dân hai bên.

Ông Barak bày tỏ mong muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước càng sớm càng tốt, đồng thời nhấn mạnh "không trở ngại nào là không thể vượt qua".

Trong chuyến công du nhằm thúc đẩy Israel và Palestine nối lại thương lượng hòa bình lần này, phái viên Mitchell đã có các cuộc gặp với Tổng thống Israel Shimon Peres và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman.

Theo thông báo của Văn phòng Ngoại trưởng Israel, cuộc gặp giữa ông Mitchell với ông Lieberman "rất tốt đẹp", mặc dù ông Lieberman trước đó tuyên bố rằng cuộc xung đột Arập-Israel kéo dài hàng thập kỷ qua sẽ không thể giải quyết được trong vài năm tới.

Dự kiến hôm nay 9/10, ông Mitchell sẽ có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi đi Ramallah để tiếp tục hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Chuyến thăm của phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Israel-Palestine xuất hiện những diễn biến căng thẳng mới, nhất là vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel với các tín đồ Hồi giáo Palestine tại al-Aqsa, một khu đền thờ chung của người Hồi giáo và Do Thái giáo ở Jerusalem.

Căng thẳng leo thang khiến dự luận cảnh báo về nguy cơ nổ ra một cuộc nổi dậy lần thứ 3 của người Palestine. Phái Fatah của Tổng thống Abbas đã kêu gọi tiến hành một cuộc tổng bãi công vào ngày 9/10 tại Jerusalem và khu Bờ Tây, trong khi các nhà lãnh đạo Palestine cảnh báo về khả năng xảy ra một "cuộc chiến" trong ngày thứ Sáu cầu nguyện này tại khu đền thờ trên.

Israel có kế hoạch triển khai 2.500 nhân viên an ninh tại khu đền al-Aqsa để đối phó.

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Palestine Ryiad al-Malki ngày 8/10 đã đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon có biện pháp can thiệp nhằm ngăn ngừa Israel có các hành động gia tăng căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục