ĐH Waseda giúp nghiên cứu trùng tu Điện Cần Chánh

ĐH Waseda hỗ trợ nghiên cứu trùng tu Điện Cần Chánh, ngôi điện lớn thứ 2 ở cố đô Huế,  bị tiêu hủy trong chiến tranh, chỉ còn nền nhà.
Đại học Waseda (Nhật Bản) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huếnghiên cứu trùng tu Điện Cần Chánh.

Đây là ngôi điện lớn thứ hai của Hoàng cung,sau điện Thái Hòa, nhưng đã bị tiêu hủy trong chiến tranh, chỉ còn lại nền móngnhà.

Chương trình phối hợp được nghiên cứu thực hiện trong 10 năm qua. Hai bênđã thống nhất đưa ra được mô hình Điện Cần Chánh tỉ lệ 1:10, cũng như ảnh tưliệu, các bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh 3D về ngôi điện...

Bên cạnh việc quảng bá dựán, đây còn là dịp thu thập, lấy ý kiến góp ý từ khách tham quan và các nhànghiên cứu trên toàn thế giới trước khi trùng tu Điện Cần Chánh.

Khu vực trưng bày mô hình Điện Cần Chánh hiện nằm ở dãy phòng tầng haiphía sau nhà hát Duyệt Thị Đường, có tầm nhìn bao quát cả khu vực Tử Cấm Thành.

Từ đây du khách có thể tận mắt chứng kiến nền móng còn sót lại của Điện CầnChánh để đối chứng di tích với các hình ảnh tư liệu và có thể hình dung đượccông trình sau khi được phục hồi trong tương lai.

Gíáo sư, tiến sĩ Nakagawa Takeshi - Giám đốc Viện Di sản Đại học Wasedacho biết trong công tác xây dựng, tỷ lệ 1/10 của các công trình kiến trúc bằnggỗ là một thử nghiệm quan trọng để vừa kiểm chứng các kích thước kiến trúc, kỹthuật xây dựng và đặt ra những vấn đề cụ thể trong quá trình thi công, bởi mọithứ đều có thể xuất lộ ngay trên mô hình này.

Việc xây dựng mô hình trước khitrùng tu công trình cũng là kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác trùng tu ditích để đảm bảo tính chân xác của công trình.

Được biết, kinh phí phục vụ cho việc phục dựng điện Cần Chánh vào khoảng10 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA, và phải mất tới 5 năm mới hoàn thành.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.