Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến xấu đi tại Ấn Độ và Hàn Quốc

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 821.224 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tập trung đông nhất tại Ấn Độ với 294.290 ca, đây là ngày Ấn Độ có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay.
 Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 21/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 143.532.455 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.056.853 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 121.885.259 người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 821.224 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tập trung đông nhất tại Ấn Độ với 294.290 ca, tiếp sau là Brazil 73.172 ca, Thổ Nhĩ Kỳ 61.028 ca, Mỹ 60.276 ca, Pháp 43.098 ca...

Đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày tại Ấn Độ vượt con số 200.000 ca và là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 1.757 ca tử vong do COVID-19, cao nhất thế giới, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 180.550 ca, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ (581.573 ca) và Brazil (375.049 ca).

Tính đến nay, Ấn Độ có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ (32.476.153 ca) và vượt qua Brazil (13.977.713 ca).

Dù tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, trong một tuyên bố ngày 20/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ khả năng nước này ban bố lệnh phong tỏa, coi đây là giải pháp sau cùng để ứng phó với dịch bệnh.

Ông Modi nhấn mạnh Ấn Độ đang nỗ lực hết sức để đảm bảo năng lực sản xuất để cung cấp đầy đủ thiết bị trợ thở cho bệnh viện và cơ sở y tế cấp địa phương trong tình trạng khẩn cấp.

Tại châu Á, ngoài Ấn Độ, dịch bệnh đang có chiều hướng xấu đi tại Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngày 21/4 đã ghi nhận thêm 731 ca mắc COVID-19, trong đó có 692 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này lên 115.926 ca.

Con số này đã tăng mạnh so với 532 ca ghi nhận ngày 19/4 và 549 ca ngày 20/4. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 14/4, số ca bệnh mới phát hiện trong ngày vượt qua con số 700 ca.

[Hàn Quốc xác nhận 321 ca nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2]

Cũng theo KDCA, đã có thêm 4 người tử vong bởi dịch COVID-19, nâng số người tử vong bởi dịch bệnh này ở Hàn Quốc lên 1.806 người. Tỷ lệ tử vong là 1,56%.

Hàn Quốc đã quyết định duy trì mức độ giãn cách xã hội hiện nay đến ngày 2/5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời đặt ra nhiều hạn chế hơn đối với các cơ sở giải trí, chẳng hạn như câu lạc bộ đêm và quán rượu.

Chính phủ Hàn Quốc để ngỏ khả năng điều chỉnh mức độ cảnh báo nếu tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng.

Hiện, khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm một nửa dân số nước này, đang thực hiện giãn cách xã hội ở cấp độ 2, mức cao thứ ba trong thang bậc 5 cấp.

Trong khi đó, phần còn lại của đất nước giãn cách xã hội ở cấp độ 1,5. Các cuộc tụ tập riêng từ 5 người trở lên bị cấm trên toàn quốc.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên khắp đất nước, đồng thời tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp vaccine ổn định, cũng như theo dõi chặt chẽ các biến thể virus SARS-CoV2 từ nước ngoài được cho là dễ lây lan hơn.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã xác nhận 449 ca nhiễm biến thể virus từ Anh, Nam Phi và Brazil. Ngoài ra, nước này phát hiện 321 ca nhiễm biến thể "mới" hơn, trong đó có biến thể virus từ Ấn Độ.

Để hạn chế sự lây lan của các biến thể virus, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay chở khách đến từ Anh.

Từ ngày 22/4, tất cả những người đến từ Nam Phi và Tanzania phải cách ly trong các cơ sở do nhà nước chỉ định trong 14 ngày sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Tại châu Âu, Pháp hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên tới 5.339.920 ca. Tiếp sau là Nga, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức...

Trong 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận thêm 12.074 ca nhiễm, trong khi Đức có 16.363 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, dịch bệnh tại châu Phi vẫn tiếp tục lây lan song ở mức độ hạn chế hơn nhiều so với châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

Đến nay, toàn châu Phi ghi nhận 4.488.923 ca mắc COVID-19, trong đó Nam Phi có số ca nhiễm cao nhất 1.568.366 ca./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục