Dịch nCoV: Triều Tiên đóng cửa đường sắt và hàng không với Trung Quốc

Theo một số nguồn tin, Bình Nhưỡng đã thông báo "mọi tuyến đường sắt và đường hàng không giữa Triều Tiên và Trung Quốc tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 31/1/2020."
Dịch nCoV: Triều Tiên đóng cửa đường sắt và hàng không với Trung Quốc ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc gác tại một điểm kiểm soát trên cây cầu hữu nghị Trung-Triều ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Triều Tiên đã đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi.

Theo một số nguồn tin, Bình Nhưỡng đã thông báo "mọi tuyến đường sắt và đường hàng không giữa Triều Tiên và Trung Quốc tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 31/1/2020."

Triều Tiên cũng quyết định cách ly toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc trong vòng 1 tháng nhằm tránh nguy cơ lây lan căn bệnh chết người này trong lãnh thổ nước mình.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng cường các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vốn xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Theo chính quyền Trung Quốc, chủng virus mới này đã làm 213 người tử vong và gần 9.700 người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Khoảng 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác. Hiện Triều Tiên chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Trước đó, phái bộ ngoại giao của Nga tại Triều Tiên dẫn thông tin của Văn phòng hãng hàng không Air China cho biết mọi chuyến bay đến Triều Tiên trong tháng 2 tới đã bị hủy.

Cùng ngày, Nhật Bản đã nâng cảnh báo đi lại đến Trung Quốc lên mức 2 trong thang cảnh báo gồm 4 bậc, khuyến cáo công dân "tránh các chuyến đi không cần thiết" trong bối cảnh dịch bệnh lây lan chưa thể kiểm soát. Riêng khuyến cáo đối với tỉnh Hồ Bắc được đặt ở mức 3, đồng nghĩa với "tránh hoàn toàn đi lại."

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị các công dân đang ở Trung Quốc nên cân nhắc việc sớm trở về Nhật Bản vì các lệnh hạn chế đi lại tại Vũ Hán và các thành phố lân cận có thể được mở rộng sang các tỉnh thành khác ở Trung Quốc.

Trong khi đó, Pakistan cũng hoãn các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc từ nay đến ngày 2/2. Một quan chức Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan đưa ra thông báo trên, song không nêu rõ lý do. Ông này cho biết tình hình sẽ được xem xét lại sau thời điểm trên.

Về phần mình, hãng hàng không Singapore Airlines của Singapore thông báo sẽ giảm một số chuyến bay đến Trung Quốc đại lục từ tháng 2 do tình hình dịch bệnh. Các chuyến bay bị ảnh hưởng có hành trình đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Hạ Môn và Trùng Khánh.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Singapore xác nhận 3 trường hợp mới nhiễm virus 2019-ncoV, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên 13 người. Toàn bộ 3 ca mới đều là công dân Trung Quốc, đã đến Vũ Hán.

Bộ trên cho biết thêm hiện không có bằng chứng lây lan trong cộng đồng tại Singapore. 3 ca mới trong tình trạng sức khỏe ổn định, trong khi các ca nhiễm còn lại đang phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục