Dịch tiêu chảy tái bùng phát mạnh tại Zimbabwe

Ít nhất đã có 10 trẻ em tử vong do dịch tiêu chảy tái bùng phát ở Bulawayo, thành phố lớn thứ hai của Zimbabwe trong tháng Sáu vừa qua.
Ít nhất đã có 10 trẻ em tử vong do dịch tiêu chảy tái bùng phát ở Bulawayo, thành phố lớn thứ hai của Zimbabwe trong tháng Sáu vừa qua.

Các bác sĩ tại bệnh viện Mpilo, nơi đang xảy ra dịch bệnh, cho biết hiện có hơn 200 trẻ em bị bệnh tiêu chảy đang điều trị tại bệnh viện này và 10 trẻ em đã tử vong.

Hiện các chuyên gia y tế đang phân tích và tìm nguyên nhân tái phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Một số nhà chuyên môn quốc tế cho rằng tình trạng tái bùng phát dịch tiêu chảy và dịch tả phát triển mạnh ở một số quốc gia châu Phi, trong đó có Zimbabwe, là khá phổ biến, đặc biệt trong mùa mưa.

Nguyên nhân được cho là do vấn đề an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường không được đảm bảo, cũng như xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn.

Năm 2009, dịch tả bùng phát ở Zimbabwe đã làm hơn 100.000 người bị mắc căn bệnh nguy hiểm này và cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hiện nay dịch bệnh tiêu chảy là nguyên nhân của gần 8% số ca tử vong ở châu Phi, đặc biệt ở trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục