Điểm lại các Thông điệp của Tổng thống Nga trước Quốc hội qua những con số

Kể từ năm 2000, các tổng thống Nga đã phát biểu trước Quốc hội 22 lần, trong đó Tổng thống Vladimir Putin có 18 lần phát biểu, còn cựu Tổng thống Dmitry Medvedev có bốn lần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang trước hai viện Quốc hội tại Moskva, ngày 21/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang trước hai viện Quốc hội tại Moskva, ngày 21/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu thường niên trước hai viện của Quốc hội Liên bang - cơ quan lập pháp tối cao của Liên bang Nga.

Kể từ năm 2000, các tổng thống Nga đã phát biểu trước Quốc hội 22 lần, trong đó Tổng thống Vladimir Putin có 18 lần phát biểu, còn cựu Tổng thống Dmitry Medvedev có bốn lần.

Dưới đây là một số con số về các bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống, do Hãng Thông tấn TASS thống kê:

Thời lượng

Bài phát biểu dài nhất, kéo dài 1 giờ 55 phút, được Tổng thống Putin đọc vào năm 2018. Ông Putin có các bài phát biểu ngắn nhất vào năm 2004 và 2005 (mỗi bài 48 phút). Trung bình, các bài phát biểu của ông Putin kéo dài 1 giờ 10 phút, trong khi thời gian phát biểu trung bình của ông Medvedev là 1 giờ 20 phút.

Độ dài Thông điệp

Bài phát biểu dài nhất của ông Putin hồi năm 2018 có 11.428 từ. Bài phát biểu đầu tiên của ông trước Quốc hội vào năm 2000 là bài phát biểu ngắn nhất, chỉ có 5.146 từ. Số từ trung bình trong các bài phát biểu của Putin là 7.388, trong khi của ông Medvedev là 7.888.

Số lượng khách mời

Theo quy định, khoảng 1.000 khách được mời đến tham dự buổi phát biểu của Tổng thống Nga trước Quốc hội Liên bang.

Các khách mời bao gồm các thành viên của Hội đồng Liên bang, hoặc Thượng viện của Quốc hội Liên bang và các thành viên của Hạ viện - Duma Quốc gia, cũng như các bộ trưởng Nội các, quan chức của Chính quyền Tổng thống, các thẩm phán chủ tọa của Tòa án Hiến pháp và Tối cao, các thành viên của Hội đồng Nhà nước và Phòng Dân sự Nga, các nhà lãnh đạo khu vực, người đứng đầu các giáo phái tôn giáo chính của Nga, các nhà ngoại giao, nhà báo và những người khác.

Năm 2023, những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được mời tham dự. Năm 2000, có khoảng 980 người tham dự buổi lễ và có khoảng 1.300 khách có mặt vào năm 2020. Số lượng khách tham dự vào các năm 2021 và 2023 không được tiết lộ.

Số điểm hành động

Năm 2005, sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga trước Quốc hội Liên bang, danh sách 15 điểm hành động được liệt kê trong bài phát biểu của Tổng thống để giao cho Chính phủ Nga thực hiện lần đầu tiên được công bố.

Trong hai năm tiếp theo, Chính phủ Nga đã công bố các hướng dẫn thực hiện các điểm hành động nêu trong bài phát biểu.

Từ năm 2008, nguyên thủ quốc gia đã thường xuyên giao các điểm hành động cụ thể cho Nội các Bộ trưởng. Số lượng các điểm hành động được ban hành nhiều vào năm 2021 (67) và ít nhất là vào năm 2018 (7). Vào năm 2023, sau bài phát biểu, Tổng thống đã phê duyệt danh sách 35 điểm hành động.

Từ khóa

Từ "Nhà nước" là một trong những thuật ngữ được sử dụng thường xuyên nhất trong các bài phát biểu của Tổng thống. Ông Putin đã nhắc đến từ này nhiều nhất, 97 lần, trong bài phát biểu nhậm chức năm 2000. Từ "Nhà nước" được nhắc đến ít nhất trong bài phát biểu của Tổng thống năm 2016.

Tổng thống đề cập từ "Nga" nhiều nhất trong bài phát biểu năm 2018 (107 lần). Từ này được đề cập ít nhất (33 lần) trong bài phát biểu của ông Medvedev năm 2010.

Từ “dân chủ” được ông Medvedev sử dụng thường xuyên nhất trong bài phát biểu năm 2008 (26 lần) và ông Putin vào năm 2005 (23 lần). Từ này hoàn toàn “vắng mặt” trong các bài phát biểu của ông Putin vào các năm 2015, 2019, 2020 và 2021.

Sự nhấn mạnh mạnh mẽ nhất vào các vấn đề kinh tế là vào năm 2003, khi từ "kinh tế" và các từ tương tự được sử dụng 61 lần. Năm 2020, Tổng thống Putin sử dụng từ khóa này ít nhất - chỉ đề cập 15 lần.

Thuật ngữ “khủng hoảng” xuất hiện nhiều nhất trong bài phát biểu của ông Medvedev năm 2008 (17 lần). Ngược lại, từ “khủng hoảng” lại không hề được nhắc đến vào các năm 2005, 2006, 2014, 2015, 2019 và 2021.

“An ninh” được ông Putin nhắc đến nhiều nhất vào năm 2023 (14 lần), trong khi ông Medvedev sử dụng từ này 10 lần trong năm 2008 và 2009. Putin chỉ đề cập đến an ninh hai lần trong các Thông điệp năm 2000 và 2015.

Từ “công lý” được nhắc đến nhiều nhất trong bài phát biểu của ông Putin năm 2005 (17 lần) và của ông Medvedev năm 2008 (12 lần). Vào các năm 2002 và 2003, nó không hề được đề cập đến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục