Điện Biên đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm

Tỉnh Điện Biên đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành trước tháng Năm.
Điện Biên đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm ảnh 1Lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thời điểm kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) đang đến gần.

Theo đó, tỉnh Điện Biên đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành trước tháng Năm để kịp phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm.

Hiện tại, các công trình trọng điểm phục vụ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ như xây dựng nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Đồi A1, sân vận động tỉnh Điện Biên cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục trang hoàng, phụ trợ.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là công trình quan trọng nhất hiện đã hoàn thành nhiều hạng mục, đã đưa vào bàn giao sử dụng, số ít các hạng mục còn lại đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành trong tháng Tư.

Ông Ngô Văn Hiệu, Kỹ sư trưởng xây dựng công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết đến nay công trình đã hoàn thành được 90-95%. Trong đó, gói thi công Nhà trưng bày hiện vật, kỷ vật đã hoàn thành và bàn giao cho bảo tàng đưa vào sử dụng; sân đường và khuôn viên quanh bảo tàng đã hoàn thành khoảng 90%.

Đơn vị thi công đang làm việc tăng ca, thi công ngày đêm, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện. Dự kiến công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ hoàn thành trước 25/4.

Kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 14/4, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết sau hơn một năm thi công, đến nay, về cơ bản công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã hoàn thành phần xây lắp và chuẩn bị cho phần trưng bày phục vụ tham quan.

Đây là công trình trọng điểm mang tầm vóc Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, công trình xây dựng để nhằm trưng bày các hiện vật, kỷ vật của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được thi công xây dựng từ cuối năm 2012, với diện tích trên 22.000m2, được thiết kế hình chiếc mũ lưới của chiến sỹ Điện Biên năm xưa với tổng mức đầu tư trên 211 tỷ đồng.

Dự kiến khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ trưng bày hơn 2.000 hiện vật, kỷ vật liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các công trình trọng điểm khác, trong thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã tiến hành trùng tu, tôn tạo nhiều hạng mục ở các điểm di tích như di tích hận thù Noong Nhai, cầu Mường Thanh, di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo, di tích Đồi Him Lam, khu tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung tâm văn hóa tâm linh Linh Sơn... nhằm phục vụ nhu cầu khách tham quan, du lịch trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục