Điện thăm hỏi về vụ đánh bom khủng bố nhằm vào nhà thờ ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte khi biết tin về vụ đánh bom khủng bố nhằm vào nhà thờ Công giáo tại đảo Jolo, tỉnh Sulu.
Điện thăm hỏi về vụ đánh bom khủng bố nhằm vào nhà thờ ở Philippines ảnh 1Binh sỹ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom kép tại nhà thờ ở Jolo, tỉnh Sulu, Philippines, ngày 27/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin xảy ra vụ đánh bom khủng bố kép nhằm vào nhà thờ Công giáo tại đảo Jolo, tỉnh Sulu, Philippines vào sáng 27/1 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 28/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục