Diễn viên hài bị thẩm vấn vì xúc phạm tổng thống

Diễn viên hài Bassem Youssef bị cơ quan công tố triệu tập để thẩm vấn tội xúc phạm Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsy, miệt thị đạo Hồi.

Nhật báo Al-Masry Al-Youm cho biết cơ quan công tố ngày 30/3 đã triệu tập diễn viên hài Bassem Youssef để thẩm vấn về tội xúc phạm Tổng thống Mohamed Morsy, kích động sự giận dữ của công chúng chống lại tổng thống và miệt thị đạo Hồi.

Youssef, người dẫn chương trình hài hước chính trị nổi tiếng "al-Bernameg" phát sóng trên kênh vệ tinh tư nhân CBC, thường xuyên nhận được sự chỉ trích từ người Hồi giáo.

12 người đã gửi đơn khiếu nại buộc tội ông "hạ thấp uy tín và chế nhạo Tổng thống Mohamed Morsi, phỉ báng các tôn giáo, và xúc phạm nhiều nhân vật của công chúng và các học giả Hồi giáo".

Đôi khi được gọi là phiên bản Ai Cập của diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ Jon Stewart, Youssef đã nhiều lần châm chọc Tổng thống Morsi và chính quyền Hồi giáo./.

Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục