Tại Festival nghề truyền thống 2011, hơn 100 cánh diều lớn nhỏ đủ chủng loạiđã góp mặt trong không gian trưng bày diều Huế tại nhà văn hóa thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Dù gồm nhiều chủng loại, từ diều Công, diều Phụng, đến diều Bướm, diệu Quạ,diều Hâu, diều Rồng, diều Sáo, diều chim hạc, diều Én, diều Cá vàng, nhưng diềuHuế có nét rất đặc trưng là được thực hiện bằng phương pháp thủ công với chấtliệu truyền thống như tre, vải, giấy do Câu lạc bộ Diều Huế làm ra.
Để làm một con diều Rồng dài 55m tham gia hội thi, các nghệ nhân diều Huế phảithực hiện trong hai tháng. Công việc hết sức công phu, từ việc nối ghép từngvành tròn chính xác, hoàn chỉnh.
Diều phải sử dụng tới 20m vải, đầu rồng có tớingàn nốt buộc, nốt nào cũng chuẩn xác.
Diều Huế đã từng được tham gia nhiều Festival Diều quốc tế ở Pháp, Nhật Bản,Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan... Năm 1994, diều Huế chính thức được kết nạp làthành viên Hiệp hội Diều quốc tế tại Pháp và sau đó đã được hiệp hội này tặngthưởng danh dự./.
Quốc Việt (Vietnam+)