DN XNK kỳ vọng tăng nhu cầu tài trợ thương mại

Ngày 17/5, Ngân hàng HSBC đã công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam kỳ vọng nhu cầu về tài trợ thương mại của họ sẽ tăng trong 6 tháng tới.

52% số người được hỏi cho biết họ sẽ sử dụng nguồn tài trợ thương mại từ các ngân hàng trong khi gần 1/3 (34%) nói họ sẽ sử dụng vốn tự có để kinh doanh.
Ngày 17/5, Ngân hàng HSBC đã công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy cácdoanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam kỳ vọng nhu cầu về tài trợ thương mạicủa họ sẽ tăng trong 6 tháng tới.

52% số người được hỏi cho biết họ sẽ sử dụng nguồn tài trợ thương mại từcác ngân hàng trong khi gần 1/3 (34%) nói họ sẽ sử dụng vốn tự có để kinh doanh.

Về các biện pháp doanh nghiệp sử dụng để bảo vệ mình khỏi các rủi ro vềthanh toán từ phía người mua, số lượng các doanh nghiệp chọn giải pháp đưa racác kỳ hạn linh động tăng đáng kể (đạt mức 38% so với 14% khảo sát kỳ 2 năm2010) hoặc hạn chế giao thương với một số đối tác nhất định.

Thêm vào đó, họ cũng sẽ chấp nhận những đơn hàng nhỏ hơn để giảm thiểu rủiro cho mỗi giao dịch, yêu cầu thanh toán trước và sử dụng nhiều hơn công cụ tàitrợ thương mại thông qua các ngân hàng.

Số lượng nhà kinh doanh đặt hy vọng của họ vào những khoản bảo hiểm rủi roxuất khẩu lại giảm đi. Trong khi hầu hết các nhà kinh doanh trên thế giới hyvọng Nhân dân tệ sẽ là một trong ba đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong kinhdoanh trong năm 2011, đồng USD vẫn là đồng tiền được các doanh nghiệp Việt Namưa chuộng sử dụng trong các hoạt động giao thương quốc tế.

Vì lý do đó, có nhiều hơn các doanh nghiệp (81% so với 74% của cùng kỳ nămtrước) cho biết sự biến động tỷ giá hối đoái là khó khăn lớn nhất trong việcphát triển kinh doanh.

Có nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam cho rằng tác độngcủa tỷ giá hối đoái trong 6 tháng tới sẽ không có lợi cho việc kinh doanh củahọ; lãi suất tăng cao đã trở thành mối quan ngại lớn thứ hai trong việc pháttriển kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cũng theo khảo sát này, chỉ số tin cậy thương mại tại thị trường Việt Namđạt 116 điểm, giảm 6 điểm so với kết quả nửa cuối năm 2010. Trong khi mức độ lạcquan được ghi nhận cao nhất tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ (140 điểm),Vương quốc Arập Xêút-KSA (132 điểm) và Mexico (125 điểm).

Mức độ tin tưởng vào triển vọng giao thương tại các thị trường khác nhưTrung Quốc là 114 điểm, Đức 107 điểm và Mỹ 111 điểm…

Tuy có giảm đôi chút nhưngkết quả khảo sát cũng cho thấy các nhà kinh doanh tại Việt Nam (70%) vẫn lạcquan về triển vọng giao thương và hy vọng khối lượng giao dịch sẽ tiếp tục tăngtrong thời thời gian tới.

Kết quả này cũng phản ánh sự thận trọng của các doanh nghiệp Việt Namtrước những khó khăn trong thời gian tới, đặc biệt là lo ngại về biến động tỷgiá ngoại hối, lãi suất cũng như những rủi ro từ phía người mua và nhà cung cấptăng cao./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục