Dỡ lệnh cảnh báo sóng thần đối với Quần đảo Solomon

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã dỡ lệnh cảnh báo sóng thần đối với Quần đảo Solomon, Vanuatu và Papua New Guinea.

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 20 giờ 14 (giờ GMT) ngày 12/4 đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở vùng biển ngoài khơi cách thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon, khoảng 300km về phía Đông Nam.

Theo USGS, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 29 km so với mực nước biển, với tọa độ ban đầu được xác định ở 11,3 độ vĩ Nam và 162,3 độ kinh Đông. Sau đó khoảng 10 phút tại khu vực này cũng xảy ra một dư chấn mạnh tới 5,9 độ Richter.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã dỡ lệnh cảnh báo sóng thần đối với Quần đảo Solomon, Vanuatu và Papua New Guinea sau khi chỉ ghi nhận một số đợt sóng nhỏ gần tâm chấn động đất.

Quần đảo Solomon nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động kiến tạo địa chất như núi lửa và động đất.

Ngày 12/4 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter cũng đã làm rung chuyển quần đảo này và tiếp đó xảy ra liên tiếp các dư chấn mạnh 7,1 và 6,7 độ Richter ở ngoài khơi phía Tây của Solomon.

Hồi tuần trước, Quần đảo Solomon cũng hứng chịu một đợt lũ quét lớn khiến hơn 20 người thiệt mạng và một số người mất tích. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại quần đảo này đã khiến nước trên sông chính tại thủ đô Honiara tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.