Do lệnh trừng phạt của Mỹ, Nike không cung cấp giày cho cầu thủ Iran

Ngay trước khi tuyển Iran bước vào trận đấu đầu tiên với Maroc, Nike buộc phải ngừng hợp đồng tài trợ giày thi đấu cho các cầu thủ Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.
Do lệnh trừng phạt của Mỹ, Nike không cung cấp giày cho cầu thủ Iran ảnh 1Các cầu thủ Iran (áo trắng) tranh bóng với các cầu thủ Maroc trong trận đấu trong khuôn khổ bảng B World Cup 2018 ở Saint Petersburg, Nga ngày 15/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bóng đá luôn là "mảnh đất màu mỡ" với các hãng đồ thể thao, đặc biệt là mỗi khi diễn ra các sự kiện thể thao lớn trên thế giới.

Giờ đây, các hãng thể thao không chỉ "săn" các hợp đồng quảng cáo áo đấu cho đội tuyển, mà còn tìm kiếm những cơ hội riêng từ những mẫu giày thi đấu, đặc biệt là tại một sân chơi lớn như World Cup 2018.

Dù không giành được hợp đồng tài trợ áo đấu cho tuyển Iran song Nike cũng đã nhanh chóng "nhắm" được phần lớn các trụ cột của tuyển Iran cho những hợp đồng đi giày thi đấu của hãng thể thao tới từ Mỹ.

Theo số liệu thống kê, các trụ cột của tuyển Iran như Ramin Rezaeian, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Ezatolahi, Vahid Amiri, Milad Mohammadi và Ashkan Dejagah đều sử dụng các mẫu giày đá bóng của hãng Nike.

Tuy nhiên, vấn đề đã phát sinh ngay trước khi tuyển Iran bước vào trận đấu đầu tiên với Maroc. Đó là việc Nike buộc phải ngừng hợp đồng tài trợ giày thi đấu cho các cầu thủ Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) ký với Tehran năm 2015 - còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Do lệnh trừng phạt của Mỹ, Nike không cung cấp giày cho cầu thủ Iran ảnh 2Các cầu thủ Iran trước trận đấu với Maroc trong khuôn khổ bảng B World Cup 2018 ở Saint Petersburg, Nga ngày 15/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một nguồn tin nội bộ từ tuyển Iran chia sẻ với kênh ESPN: "Các biện pháp trừng phạt của Mỹ có nghĩa là dưới danh nghĩa là một công ty của Mỹ, Nike không thể cung cấp giày cho các tuyển thủ đội bóng quốc gia Iran vào thời điểm này."

Trong khi đó, phát biểu mới đây, huấn luyện viên Carlos Queiroz cũng than phiền về rắc rối không đáng có mà nhiều cầu thủ Iran gặp phải.

Ông nói: "Các tuyển thủ đã quen với những mẫu giày thi đấu của Nike, và thật không đúng đắn khi thay đổi điều này chỉ một tuần trước khi những trận đấu quan trọng diễn ra. Họ (Nike) cần đưa ra lời xin lỗi. Chúng tôi chỉ là những vận động viên, chúng tôi không nên liên quan tới các vấn đề ngoài thể thao."

Quyết định ngừng hợp đồng tài trợ giày cho các tuyển thủ Iran của Nike đã khiến nhiều người dân ở quốc gia này tức giận. Một lời kêu gọi trực tuyến đã được tiến hành, theo đó nhiều người Iran gọi tẩy chay các sản phẩm của Nike với hashtag #NotoNike.

Tất nhiên, những người chịu thiệt thòi lúc này là các cầu thủ Iran, họ đã buộc phải ra các cửa hàng ở Nga để mua mẫu giày Nike mới.

Một số cầu thủ cho biết quyết định tạm ngừng cung cấp giày của hãng thể thao Mỹ được đưa ra quá sát thời điểm đá trận đầu tiên với tuyển Maroc nên họ không có đủ thời gian để làm quen với mẫu giày của các hãng khác.

Rất may cho đội bóng tới từ châu Á, họ đã có trận thắng mở màn 1-0 trước tuyển Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục