Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergey Shoigu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 3-9/2.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

[Gìn giữ quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa Việt Nam và Nga]

Chuyến thăm cũng nhằm tiếp tục củng cố sự tin cậy chiến lược lâu dài, đồng thời tăng cường quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước phù hợp với các thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, thiết thực, hiệu quả, cùng có lợi.

Nhân dịp chuyến thăm, hai bộ trưởng sẽ cùng sơ kết các hoạt động quốc phòng tham gia Năm chéo Việt-Nga 2019-2020 của Bộ Quốc phòng hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục