Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đứng tốp 3 tại SEA Games 27

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 29/33 môn tại SEA Games 27 và đặt mục tiêu đạt trên 70 huy chương vàng, xếp trong nhóm 3 nước dẫn đầu.
Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đứng tốp 3 tại SEA Games 27 ảnh 1Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 tại Myanmar. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sáng 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 2 và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất quân cho đoàn thể thao Việt Nam tại khu vực phía Nam lên đường dự SEA Games 27. 

Buổi lễ diễn ra sôi nổi, vui tươi với sự góp mặt của hầu hết các vận động viên đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 2 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, tại khu vực phía Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 27 có 200 vận động viên thuộc 18 đội tuyển; trong đó, có rất nhiều vận động viên là thành phần chủ lực để tranh chấp huy chương vàng tại Myanmar sắp tới.

Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 đã yêu cầu các vận động viên phải nổ lực hết mình, thi đấu với quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc, đồng thời, cần phải tôn trọng phong tục tập quán, pháp luật của nước bạn.

Sau lễ xuất quân, hơn 5.000 người là thành viên các đội tuyển thể thao Việt Nam; học sinh, sinh viên các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và người dân khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7) đã đi bộ diễu hành quang khu vực Hồ Bán Nguyệt để ủng hộ tinh thần cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 27.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 27 với 750 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 29/33 môn của đại hội. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đạt trên 70 huy chương vàng và xếp trong nhóm 3 nước dẫn đầu.

Trước đó, các vận động viên tại khu vực phía Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ, phía trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục