Doanh nghiệp Saudi đề xuất đào kênh dọc biên giới để cô lập Qatar

9 doanh nghiệp Saudi Arabia đã đề xuất đào một con kênh dọc biên giới với Qatar, một động thái được cho là sẽ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước láng giềng này.
Doanh nghiệp Saudi đề xuất đào kênh dọc biên giới để cô lập Qatar ảnh 1(Nguồn: yenisafak.com)

Truyền thông Saudi Arabia đưa tin một nhóm đầu tư gồm 9 doanh nghiệp của nước này đã đề xuất đào một con kênh dọc biên giới với Qatar, một động thái được cho là sẽ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước láng giềng này.

Theo báo Sabq, dự án trị giá 747 triệu USD nói trên sẽ tạo ra một khu vực du lịch và thương mại tự do, đồng thời mở ra một tuyến đường thủy độc quyền của Saudi Arabia trong Vịnh Persian.

Kế hoạch này nếu được chính quyền Riyadh chấp thuận, sẽ mở rộng đường bờ biển của Saudi Arabia và đưa khu vực này trở thành một khu nghỉ dưỡng tiềm năng với ít nhất 5 khách sạn và nhiều bãi tắm riêng trải dài, nhiều cảng biển mới cùng 2 công ty điều hành con kênh.

Việc đào con kênh này sẽ biến Qatar thành một hòn đảo bị cô lập sau khi Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ với Qatar hồi tháng 6/2017, với cáo buộc Doha ủng hộ các phần tử Hồi giáo cực đoan và quá thân với Iran.

Các nước này đã cấm toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Doha, đồng thời cắt đứt hầu hết các quan hệ thương mại.

Qatar bác bỏ mọi cáo buộc, và coi đây là hành vi can thiệp vào đường lối ngoại giao độc lập của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục