Doanh nhân người Nga Usmanov giàu nhất nước Anh

Trong 1.000 người giàu nhất nước Anh và Ireland, doanh nhân người Nga Alisher Usmanov xếp thứ nhất, với khối tài sản tới 13,3 tỷ bảng.
Trong danh sách 1.000 người giàu nhất nước Anh và Cộng hòa Ireland do tạp chí Sunday Times vừa công bố, doanh nhân người Nga Alisher Usmanov được xếp ở vị trí thứ nhất, với khối tài sản lên tới 13,3 tỷ bảng (gần 21,3 tỷ USD).

Nhà tài phiệt 59 tuổi này hiện đang sở hữu 30% cổ phần của Câu lạc bộ bóng đá Arsenal và là ông chủ của Tập đoàn sản xuất quặng sắt Metalloinvest.

Ông chủ Len Blavatnik của công ty sản xuất băng đĩa nhạc hàng đầu thế giới Warner Music đứng ở vị trí thứ hai với tổng tài sản trị giá 11 tỷ bảng (17,6 tỷ USD). Ông Blavatnik cũng là người có tài sản gia tăng nhiều nhất, với 3,4 tỷ bảng (5,4 tỷ USD) được bổ sung vào gia tài kếch xù của mình trong năm vừa qua.

Đứng thứ ba trong danh sách này là gia đình nhà Sri và Gopi Hinduja, với tài sản trị giá 10,6 tỷ bảng (gần 17 tỷ USD). Gia đình nhà Sri và Gopi Hinduja là chủ sở hữu tập đoàn Hinduja Group kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, ôtô, công nghệ thông tin, tự động, dầu nhớt.

Trong khi đó, ông trùm sản xuất thép Lakshmi Mittal đã bị tụt từ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng năm trước xuống vị trí thứ tư, với 10 tỷ bảng (16 tỷ USD). Ông chủ của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich, người làm giàu từ những hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dầu mỏ, bị tụt hai bậc xuống vị trí thứ năm, với khối tài sản ước tính trị giá 9,3 tỷ bảng (14,9 tỷ USD).

Với tổng tài sản trị giá 7,8 tỷ bảng (12,5 tỷ USD), chủ yếu là bất động sản, Công tước xứ Westminster Gerald Cavendish Grosvenor là người được sinh ra ở Anh có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng này. Ông cũng là người duy nhất được sinh ra ở "đảo quốc sương mù" đứng ở trong nhóm 10 người giàu nhất nước Anh và Cộng hòa Ireland.

Theo ước tính của Sunday Times, tổng tài sản của 1.000 người giàu nhất nước Anh và Ireland trong danh sách năm nay lên tới 450 tỷ bảng (tương đương 720 tỷ USD). Trong danh sách năm nay, có tới 88 người có tài sản trị giá trên 1 tỷ bảng, so với con số 77 người năm ngoái và 9 người năm 1989, thời điểm Sunday Times công bố bảng xếp hạng lần đầu tiên.

Hồi đầu tháng, Sunday Times cũng đã công bố danh sách những người giàu nhất của làng giải trí "xứ sở sương mù," trong đó Paul McCartney, cựu thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles, tiếp tục giành vị trí quán quân.

Theo đánh giá của Sunday Times, tổng tài sản của Paul McCartney và vợ anh Nancy Shevell là 680 triệu bảng (tương đương 1,08 tỷ USD).

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là nhạc sỹ Andrew Lloyd Webber với tài sản ước tính 620 triệu bảng (992 triệu USD), trong khi bốn thành viên ban nhạc Ireland U2 đứng vị trí thứ ba với giá trị tài sản là 520 triệu bảng (tương đương 832 triệu USD)./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục