Doanh số bán lẻ tại Anh tăng trở lại trong tháng đầu năm 2020

Doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 1/2020 đã tăng 0,9% so với tháng 12/2019, sau khi giảm sút trong hai tháng 11 và 12/2019.
Doanh số bán lẻ tại Anh tăng trở lại trong tháng đầu năm 2020 ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Belsize Park, phía Bắc thủ đô London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) ngày 20/2 công bố số liệu cho thấy, doanh số bán lẻ tại Anh đã phục hồi trong tháng 1/2020 khi người tiêu dùng bớt lo lắng về những bất trắc liên quan việc nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Theo số liệu ONS, doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 1/2020 đã tăng 0,9% so với tháng 12/2019, sau khi giảm sút trong hai tháng 11 và 12/2019.

[Doanh số bán lẻ tại Anh giảm trong tháng thứ năm liên tiếp]

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2019 và cao hơn mức dự báo tăng 0,7% của giới phân tích.

Chuyên gia kinh tế Paul Dales, thuộc hãng nghiên cứu Capital Economics, người tiêu dùng Anh một lần nữa được trấn an bởi chiến thắng thuyết phục của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12/2019.

Đảng Bảo thủ của ông Johnson đưa ra chiến lược “giải quyết dứt điểm vấn đề Brexit” và kết quả là vào ngày 31/1 vừa qua, Anh đã rời khỏi EU một cách suôi sẻ, chính thức chấm dứt tư cách thành viên khối này sau 47 năm.

Ông Dales cho biết số liệu về doanh số bán lẻ trong tháng 1/2020 cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Anh đã được cải thiện sau kết quả cuộc bầu cử Quốc hội, đồng thời cảnh báo về tác động của tình trạng lụt lội và bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong tháng Hai và tháng Ba tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục