Doanh thu bán lẻ trực tuyến tại Mỹ có thể vượt 1.000 tỷ USD vào 2027

Công ty tư vấn kinh doanh FTI Consulting Inc (Mỹ) ngày 17/10 dự đoán doanh thu bán lẻ trực tuyến Mỹ sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027, so với con số khoảng 445 tỷ USD trong năm nay.
Doanh thu bán lẻ trực tuyến tại Mỹ có thể vượt 1.000 tỷ USD vào 2027 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: pymnts.com)

Công ty tư vấn kinh doanh FTI Consulting Inc (Mỹ) ngày 17/10 dự đoán doanh thu bán lẻ trực tuyến Mỹ sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027, so với con số khoảng 445 tỷ USD trong năm nay.

Trong báo cáo vừa công bố, FTI Consulting Inc dự đoán doanh thu bán hàng trực tuyến tại Mỹ hàng năm sẽ tăng 12% đến năm 2020 và tăng ở mức 9% trong thập niên tới. Mua hàng trực tuyến chiếm 12% tổng doanh số bán lẻ Mỹ trong năm 2016.

FTI cho biết thị phần doanh số bán hàng trực tuyến của Amazon.com Inc nhiều khả năng tăng từ mức 34% trong năm 2016 lên 53% trong năm 2027. Điều này có nghĩa là thị phần của Amazon sẽ chiếm gần 12% tổng doanh số bán lẻ Mỹ vào năm 2027, so với mức 4% hiện tại.

[Thị trường thương mại điện tử thế giới bước vào 'thời kỳ trăng mật']

Ngành kinh doanh trực tuyến trong năm nay mạnh hơn một lần nữa được dự đoán sẽ giúp làm tăng tổng doanh số bán hàng trong mùa nghỉ lễ tại Mỹ, thường chiếm từ 20-40% doanh số bán hàng mỗi năm đối với nhiều nhà bán lẻ.

Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) dự đoán doanh số bán hàng không qua cửa hàng, trong đó có bán hàng trực tuyến, tăng 11-15% lên khoảng 140 tỷ USD trong hai tháng cuối cùng của năm nay. Trong năm 2016, doanh số bán hàng không qua cửa hàng tăng 12,6%.

Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã chi 483,9 tỷ USD trong tháng 9/2017, tăng 1,6% so với tháng Tám và là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2015. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm 2017, tăng nhẹ so với dự báo đưa ra ba tháng trước, và ước tăng 2,3% trong năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.