Đối đầu với cảnh sát Mỹ, 11 đối tượng trang bị vũ khí bị bắt giữ

Những người đàn ông này tự nhận là một phần của một nhóm được gọi là Rise of the Moors đi từ bang Rhode Island đến bang Maine để “huấn luyện."
Đối đầu với cảnh sát Mỹ, 11 đối tượng trang bị vũ khí bị bắt giữ ảnh 1Khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: AP)

Ngày 3/7, cảnh sát bang Massachusetts (Mỹ) thông báo tất cả các đối tượng được trang bị vũ khí đã bị bắt sau một cuộc truy đuổi kéo dài nhiều giờ ở gần khu vực thị trấn Wakefield và Boston.

Thông báo cho biết tổng cộng có 11 đối tượng liên quan tới vụ việc đã bị bắt giữ, trong đó hai đối tượng bị bắt trước đó vào sáng sớm cùng ngày.

Những người đàn ông này tự nhận là một phần của một nhóm được gọi là Rise of the Moors đi từ bang Rhode Island đến bang Maine để “huấn luyện."

[Mỹ: Xả súng tại thành phố Chicago làm 8 người thương vong]

Theo Đại tá Christopher Mason thuộc Sở Cảnh sát bang Massachusetts, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng (theo giờ địa phương) khi trong một cuộc tuần tra, cảnh sát phát hiện có hai xe ôtô đậu bên lề đường với đèn báo sự cố được bật nhấp nháy và dường như xe bị hết nhiên liệu. Có khoảng 8-10 người đàn ông mặc đồng phục “chiến thuật hoặc quân sự" và một trong số đó có súng trường và súng lục.

Những người này không chịu buông vũ khí và cũng không làm theo lệnh của nhà chức trách, tuyên bố rằng họ thuộc một nhóm "không công nhận luật pháp" trước khi lẩn trốn vào một khu vực cây cối rậm rạp gần đó.

Sau khi bị truy đuổi nhiều giờ, nhóm đối tượng đã ra đầu thú cảnh sát và bị bắt giữ mà không có sự cố nào xảy ra.

Lực lượng chức năng đang điều tra để làm rõ động cơ và hệ tư tưởng của nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục