Đội tuyển Croatia không ngại sức ép từ nước chủ nhà Nga

Huấn luyện viên đội tuyển Croatia Zlatko Dalic khẳng định đội bóng của ông không hề e ngại trước thái độ thù địch của đám đông cổ động viên Nga trên khán đài sân Fisht trong trận đấu tứ kết World Cup.
Đội tuyển Croatia không ngại sức ép từ nước chủ nhà Nga ảnh 1Đội tuyển Croatia ăn mừng sau khi giành vé đi tiếp với chiến thắng 4-3 sau loạt sút penalty trước đối thủ Đan Mạch. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sochi, huấn luyện viên đội tuyển Croatia Zlatko Dalic khẳng định đội bóng của ông không hề e ngại trước thái độ thù địch của đám đông cổ động viên Nga trên khán đài sân vận động Fisht trong trận đấu tứ kết World Cup 2018 vào đêm 7/7.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Sochi một ngày trước trận đấu, ông Dalic nói rằng, “Croatia không được chọn đối thủ, đó có thể là đội chủ nhà hay bất kỳ ai. Và thi đấu với ai thì điều duy nhất có thể tính đến là sức ép của các cổ động viên đối thủ, song thật may mắn các cầu thủ của tôi đã quá quen với sức ép này hàng tuần trong màu áo câu lạc bộ. Thế nên, gặp chủ nhà cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn.”

Nếu vượt qua Nga, Croatia sẽ đặt chân vào vòng bán kết, tái lập kỳ tích tại World Cup 1998 ở Pháp. Tròn 20 năm trước, Robert Jarni, Goran Vlaovic và Davor Suker đã ghi bàn giúp Croatia thắng Đức 3-0 ở vòng tứ kết tại Lyon.

Ông Dalic cũng có mặt ở World Cup 1998, nhưng không thi đấu trong trận thắng Đức.

Về lực lượng, Croatia đang đối mặt với các vấn đề chấn thương của hậu vệ cánh trái Ivan Strinic và tiền vệ Mateo Kovacic. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng, khi các cầu thủ này vẫn tập luyện nhẹ nhàng trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu trên sân vận động Fisht.

Trận tứ kết giữa chủ nhà Nga và Croatia sẽ bắt đầu lúc 21 giờ ngày 7/7 theo giờ địa phương (1 giờ ngày 8/7 theo giờ Hà Nội) tại Sochi.

Dự kiến, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović sẽ dự khán trận đấu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục