Đội tuyển Hóa học Quân đội giành HCB thi bắn súng và 7 giải cá nhân

Ở phần thi bắn súng trong môn thi “Môi trường an toàn”, các xạ thủ Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành được huy chương Bạc.
Đội tuyển Hóa học Quân đội giành HCB thi bắn súng và 7 giải cá nhân ảnh 1Kíp số 2 Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam cơ động trong bài bắn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/9, tại thao trường của Căn cứ quân sự Korla ở Khu Tự trị Tân Cương, nước chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức lễ trao giải các phần thi của nội dung “Môi trường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Môn thi “Môi trường an toàn” tại Army Games 2021 có ba phần thi gồm kíp đơn, bắn súng và tiếp sức. Ở phần thi bắn súng, các xạ thủ Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành được huy chương Bạc.

Ngoài ra, với màn trình diễn tại hội thao năm nay, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam còn được nhận bảy danh hiệu cá nhân của giải đấu, bao gồm hai giải Xạ thủ xuất sắc, hai giải Trưởng xe ưu tú, một giải Trinh sát viên xuất sắc và một giải Lái xe xuất sắc.

Đại tá Lê Minh Hoành, Thành viên Hội đồng trọng tài, được tặng danh hiệu Trọng tài tiêu biểu của hội thao vì những đóng góp tích cực, công tâm trong suốt giải đấu.

[Army Games 2021: Đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam xuất sắc giành HCĐ]

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chính thức công bố kết quả chung cuộc của môn thi “Môi trường an toàn." Theo đó, đội tuyển nước chủ nhà Trung Quốc giành giải nhất. Đội tuyển Uzbekistan giành giải nhì. Đội tuyển Liên bang Nga giành giải ba.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba tại lễ bế mạc các môn thi tổ chức tại Trung Quốc trong khuôn khổ Army Games 2021 vào ngày 4/9.

Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc diễn ra ba môn thi, gồm “Môi trường an toàn,” “Bầu trời xanh” và “Đột kích."

Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam với 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Binh chủng Hóa học tranh tài ở nội dung “Môi trường an toàn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục