Đội tuyển vật Việt Nam sẵn sàng tranh huy chương vàng

Ngày 9/12, Đội tuyển vật Việt Nam sẽ tiên phong bước vào thảm đấu với mục tiêu 6 huy chương vàng và ngôi vị nhất toàn đoàn tại SEA Games 27.
Đội tuyển vật Việt Nam sẵn sàng tranh huy chương vàng ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 9/12, Đội tuyển vật Việt Nam sẽ tiên phong bước vào thảm đấu với mục tiêu 6 huy chương vàng và ngôi vị nhất toàn đoàn tại SEA Games 27.

Vật Việt Nam vẫn là thế lực lớn ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, thể thức và quy định có nhiều thay đổi nên vật Việt Nam gặp không ít thách thức.

Tại SEA Games lần này, vật sẽ có 21 nội dung thi đấu gồm bảy nội dung vật tự do nam, bảy nội dung vật cổ điển nam và bảy nội dung vật nữ. Mỗi quốc gia chỉ được phép đăng ký tối đa 12 hạng cân, trong đó mỗi phân môn chỉ có tối đa bốn hạng cân. Đối với Đội tuyển vật Việt Nam, còn có yêu cầu bổ sung từ ban tổ chức là chỉ nên đăng ký những hạng cân nhỏ và trung bình. Chính điều này khiến cho Việt Nam bị bó hẹp về diện tranh chấp huy chương rất nhiều.

Sáng 7/12, phóng viên TTXVN có mặt trên sân tập của Đội tuyển vật Việt Nam. Ban huấn luyện và cả ông Trần Đức Phấn, Phó Đoàn thể thao Việt Nam, đã dành phần lớn thời gian làm công tác tư tưởng cho các vận động viên. Ngoài việc là lực lượng lĩnh ấn tiên phong của Đoàn thể thao Việt Nam tại Yangon, ám ảnh lớn nhất vẫn là trọng tài.

Huấn luyện viên Đới Đăng Hỷ cho biết ông và các vận động viên đã quá quen với cảnh bị trọng tài ép ở mỗi kỳ SEA Games. “Không có cách nào tốt hơn để chống chuyện trọng tài xử ép là chúng ta phải chiến thắng bản thân mình. Phải tập trung và hãy gạt chuyện trọng tài ra khỏi đầu.”

Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Thế Long cho biết việc nước chủ nhà luôn ép các nước khác đã từng xảy ra. Vì vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, Ban huấn luyện đã xác định các vận động viên phải chú trọng chất lượng và đẳng cấp thi đấu, để trọng tài không có cơ hội để bắt thiên vị.

Về áp lực thành tích cùng các rào cản khác, ông Trần Đức Phấn nêu rõ: "Các môn thể thao đối kháng cá nhân, các môn võ, trong đó có môn vật, trọng tài xác định điểm nhiều khi theo cảm tính. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ các phương án, không ngừng chỉ đạo sâu sát Ban huấn luyện, các vận động viên và cả trọng tài Việt Nam đang tham gia điều hành tại đây. Một mặt, các trận đấu phải luôn được rút kinh nghiệm sâu sắc về tham gia chỉ đạo lẫn chiến thuật của vận động viên."

Dù khó khăn nhưng Đội tuyển vật Việt Nam vẫn hy vọng hoàn thành chỉ tiêu. Ngày 8/12, hai đội tuyển cử tạ và bắn súng sẽ có mặt tại Yangon./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục