Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cha Lo: “Lá chắn thép” giữ vững an ninh biên giới

Cận Tết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, nỗ lực đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nơi được xem là khu vực kinh tế động lực của tỉnh Quảng Bình, là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan... (Ảnh: Thành Luân/TTXVN phát)
Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nơi được xem là khu vực kinh tế động lực của tỉnh Quảng Bình, là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan... (Ảnh: Thành Luân/TTXVN phát)

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang gần kề nên hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhộn nhịp hơn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chủ động triển khai công tác, tích cực phối hợp với các lực lượng, nỗ lực đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Bám sát địa bàn

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đứng chân trên địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa; phía Nam giáp bản Noọng Bua, Khu kinh tế Lẳng Khăng, phía Tây giáp bản Thôồng Khám và bản Phông, tỉnh Khăm Muộn của Lào.

Với đặc thù địa bàn khu vực biên giới, có Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, các hoạt động giao thương hàng hóa nơi đây luôn sôi động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng trong khu vực.

Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết để đảm bảo các hoạt động tại khu vực biên giới, cửa khẩu diễn ra an toàn, nhịp nhàng và thông suốt, đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, cửa khẩu gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản, phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn bám sát địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; duy trì nghiêm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu và làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng.

ttxvn-quang-binh-la-chan-thep-giu-vung-an-ninh-an-toan-khu-bien-gioi-cua-khau2-4274.jpg
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn bám sát địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng Biên phòng hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cửa khẩu; kiểm soát chặt chẽ, thực hiện và xử lý kịp thời các hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh theo đúng quy định; đảm bảo các thủ tục hành chính xử lý nhanh, gọn, hiệu quả, góp phần thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, thương mại dịch vụ tại đây.

Năm 2023, Đồn đã tổ chức 38 đợt tuần tra đường biên, mốc quốc giới đơn phương, với gần 220 lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tham gia; 4 đợt tuần tra song phương với lực lượng chức năng nước bạn Lào... Đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 5 vụ với 7 đối tượng tội phạm ma túy; 5 vụ với 5 đối tượng, 1 doanh nghiệp về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép.

Đơn vị đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 222.600 lư­ợt ngư­ời, gần 134.600 lư­ợt phương tiện; đã phát hiện, xử lý 16 vụ với 16 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận từ nước bạn Lào trao trả 4 lượt với 13 công dân vi phạm pháp luật... Tổng số vụ việc xử phạt vi phạm hành chính gần 170 vụ với gần 180 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 300 triệu đồng.

Bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán 2024

Với lợi thế hành lang kinh tế Quốc lộ 12A, kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh, các hoạt động thương mại, xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo ngày càng phát triển.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người và từ 700-800 phương tiện xuất, nhập cảnh, lưu thông qua lại khu vực cửa khẩu.

Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân, phương tiện và hàng hóa xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu dự báo tăng cao. Đây là thời điểm dễ phát sinh, gia tăng các loại tội phạm và các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép... Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Thiếu tá Phạm Tùng Việt, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết Trạm đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kế hoạch, công điện của Bộ Chỉ huy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, nhất là trong tháng cao điểm thực hiện đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

ttxvn-quang-binh-la-chan-thep-giu-vung-an-ninh-an-toan-khu-bien-gioi-cua-khau3-8465.jpg
Lực lượng Biên phòng hoạt động trực tiếp tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cửa khẩu. (Ảnh: Thành Luân/TTXVN phát)

Đơn vị đã tăng cường tối đa quân số, thời gian làm việc để xử lý kịp thời thủ tục xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu; phối hợp với các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu; đảm bảo trực quân số 24/24 giờ để phát hiện nhanh, chính xác và xử lý kịp thời các vụ việc, tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết: “Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai, đặc biệt chú trọng phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, người, phương tiện xuất, nhập cảnh và làm thủ tục thông quan cho các loại hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp. Hai đơn vị thường xuyên trao đổi, cung cấp các thông tin, kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm liên quan đến an ninh Quốc gia.”

Anh Nguyễn Trung Dũng (chủ doanh nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh) bày tỏ: “Doanh nghiệp thường xuyên hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Tôi thấy tình hình an ninh trật tự tại cửa khẩu này an toàn và rất đảm bảo. Việc lưu thông và làm thủ tục xuất, nhập cảnh được các lực lượng chức năng như Biên phòng, Hải quan, Ban Quản lý Khu Kinh tế tại cửa khẩu phối hợp giải quyết nhanh chóng, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.”

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mua bán người và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đồn triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bám sát các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện đối tượng, đường dây, tổ chức có dấu hiệu hoạt động phạm tội để đấu tranh. Toàn đơn vị nêu cao quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, đánh trúng, đánh mạnh vào đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chủ đầu nậu, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, liên tỉnh, liên vùng, xuyên quốc gia ở địa bàn khu vực biên giới phụ trách theo đúng quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu, đường mòn, đường tắt qua lại biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất nhằm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật…

Bằng những giải pháp linh hoạt, chủ động, cùng với sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ và sự phối hợp hiệu quả với các ngành, lực lượng chức năng ở khu vực biên giới, cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã phát huy tốt vai trò, năng lực, trách nhiệm, trở thành “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ biên cương Tổ quốc, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển, xây dựng biên giới vững mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục