Động đất có độ lớn 5 tại đảo Mindanao của Philippines

Philippines nằm dọc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và núi lửa.

Philippines nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh. (Nguồn: Getty Images)
Philippines nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh. (Nguồn: Getty Images)

Theo Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ), ngày 19/12, một trận động đất có độ lớn 5 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines.

Tâm chấn của động đất có vị trí ban đầu được xác định ở 9,24 độ vĩ Bắc và 126,14 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu 10km.

Philippines nằm dọc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và núi lửa.

Tháng 10/2013, một trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra trên đảo Bohol, miền Trung Philippines đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục