Động đất ở miền Tây Nepal, dư chấn lan đến tận miền Bắc Ấn Độ

Trận động đất có độ lớn 5,6 xảy ra ở gần huyện Jumla thưa thớt dân cư thuộc miền Tây Nepal nhưng những dư chấn nhẹ lan tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
Động đất ở miền Tây Nepal, dư chấn lan đến tận miền Bắc Ấn Độ ảnh 1Vị trí chấn tiêu của trận động đất. (Nguồn: USGS)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,6 đã xảy ra ở khu vực xa xôi thuộc miền Tây Nepal vào lúc 23 giờ 47 phút ngày 3/11 (tức 1 giờ 2 phút ngày 4/11 theo giờ Hà Nội).

Dư chấn thậm chí còn cảm nhận được ở một số thành phố thuộc miền Bắc Ấn Độ.

Theo USGS, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 18km, gần huyện Jumla thưa thớt dân cư, ban đầu được xác định có tọa độ 28,89 độ vĩ Bắc và 82,19 độ kinh Đông.

[Động đất độ lớn 5,4 tại Hy Lạp, chưa có báo cáo thương vong]

Hiện chưa có thông tin về những thiệt hại do trận động đất trên gây ra.

Những dư chấn nhẹ còn lan tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ, cách chấn tiêu gần 500km.

Các phương tiện truyền thông xã hội Ấn Độ cũng đưa tin về dư chấn ở 2 thành phố miền Bắc là Lucknow và Patna.

Hồi tháng 11/2022, trận động đất có độ lớn xảy ra ở huyện Doti, nằm ở khoảng cách không xa huyện Jumla, đã khiến 6 người thiệt mạng.

Năm 2015, gần 9.000 nạn nhân đã thiệt mạng khi trận động đất mạnh 7,8 độ làm rung chuyển Nepal, phá hủy hơn nửa triệu ngôi nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục