Động đất tại Maroc: Đã có gần 1.040 người thiệt mạng do thảm họa

Tối 9/9, Bộ Nội vụ Maroc thông báo số người thiệt mạng do thảm họa động đất lúc 23h đêm 8/9 đã lên tới 1.037 người và số nạn nhân bị thương là hơn 1.200 người.
Động đất tại Maroc: Đã có gần 1.040 người thiệt mạng do thảm họa ảnh 1Thi thể nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở Moulay Brahim, tỉnh Al Haouz, Maroc, ngày 9/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiếp tục cập nhật về thương vong trong thảm họa động đất tại Maroc, tối 9/9, Bộ Nội vụ Maroc thông báo số người thiệt mạng hiện là ít nhất 1.037 người và hơn 1.200 người bị thương.

Trước đó, động đất đã xảy ra vào lúc 23h đêm 8/9 (giờ địa phương), với tâm chấn tại dãy High Atlas, cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech 72km về phía Tây Nam.

Động đất làm rung chuyển nhiều thành phố tại Maroc, khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Maroc, gây thiệt hại trên diện rộng.

[Động đất tại Maroc: Chưa ghi nhận nạn nhân là người Việt Nam]

Hầu hết các nạn nhân tập trung ở các khu vực núi cao khó tiếp cận. Thành phố Marrakech là địa điểm gần nhất vùng tâm chấn.

Động đất đã làm sập nhiều tòa nhà ở thành phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới này.

Các địa phương khác bị ảnh hưởng bao gồm Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua và Taroudant./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục