Động đất ở Maroc: Lãnh đạo nhiều nước, tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ

Tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Maroc đẩy mạnh hoạt động cứu trợ người dân vùng thiên tai.
Động đất ở Maroc: Lãnh đạo nhiều nước, tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ ảnh 1Cảnh đổ nát sau trận động đất ở thành phố Marrakesh, Maroc, ngày 9/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres đã bày tỏ chia buồn với gia đình của gần 1.000 nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở Maroc cùng ngày.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký cho biết ông Guterres “bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Maroc trong thời khắc khó khăn này. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân và mong những người bị thương sẽ chóng bình phục.” Tuyên bố cũng nêu rõ Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Maroc đẩy mạnh hoạt động cứu trợ người dân vùng thiên tai. 

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), ông Moussa Faki Mahamat cũng bày tỏ “rất đau buồn” sau trận động đất làm hơn 600 người thiệt mạng ở Maroc. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới Quốc vương, người dân Maroc và gia đình các nạn nhân.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề xuất hỗ trợ Maroc sau “trận động đất kinh hoàng”. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông viết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ người anh em Maroc bằng mọi cách trong thời khắc khó khăn này.”

Trên đường đến Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn và cho biết “Pháp sẵn sàng trợ giúp” Maroc.

[Động đất tại Maroc: Số nạn nhân lên đến gần 1.000 người]

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thể hiện tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất kinh hoàng. Trong thông điệp gửi tới Quốc vương Mohammed VI, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ chia buồn sâu sắc sau những hậu quả thảm khốc của động đất.

Đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất tại Maroc kể từ thảm họa năm 2004 tại địa điểm gần Al Hoceima, vùng núi Rif ở phía Bắc nước này. Đến này số người thiệt mạng đã tăng lên con số 632 người.

Cơ quan Địa vật lý của Maroc cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực Ighil, cách thành phố Marrakesh 70 km về phía Tây Nam và có độ lớn 7. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có độ lớn 6,8 với chấn tiêu tương đối nông là 18,5 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục