Động đất tại Nhật Bản và Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất có vị trí ban đầu được xác định ở 26,0075 độ vĩ Bắc và 128,5838 độ kinh Nam, với độ sâu chấn tiêu là 10,813km.
Động đất tại Nhật Bản và Indonesia, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Newshub)

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), ngày 1/5, một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra tại khu vực cách Katsuren-haebaru, Nhật Bản 79km về phía Đông Đông Nam.

[Indonesia: Động đất có độ lớn 5,1 ở thành phố duyên hải Bitung]

Tâm chấn có vị trí ban đầu được xác định ở 26,0075 độ vĩ Bắc và 128,5838 độ kinh Nam, với độ sâu chấn tiêu là 10,813km.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cũng thông báo một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra tại khu vực phía Đông thành phố duyên hải Bitung của Indonesia vào lúc 16h29 GMT ngày 30/4 (23h39 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Theo USGS, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 28,646km, ban đầu được xác định có tọa độ 1,3235 độ vĩ Bắc và 126,3001 độ kinh Đông./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.