Đồng Nai kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Xuân Lộc

35 năm trước, cánh cửa thép cuối cùng của địch ở phía đông bắc Sài Gòn này đã được giải phóng, mở đường cho đại quân tiến vào miền Nam.
Ngày 21/4, tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Xuân Lộc (nay là thị xã Long Khánh).

Nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, đông nhân dân địa phương và các chiến sĩ tham gia chiến dịch giải phóng Xuân Lộc năm xưa đã tham dự lễ kỷ niệm.

Cách đây 35 năm, ngày 9/4 là thời điểm bắt đầu chiến dịch giải phóng Xuân Lộc - cánh cửa thép cuối cùng của địch ở phía đông bắc Sài Gòn.

Với sự tiến công táo bạo, dũng mãnh, mưu trí, sau 12 ngày đêm đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, đến 8 giờ sáng ngày 21/4, các đơn vị chủ lực đã giải phóng Xuân Lộc, đập tan cánh cửa thép cuối cùng của Mỹ ngụy, mở đường cho đại quân thẳng tiến về giải phóng Sài Gòn, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước lúc tháo chạy, quân địch đã trút xuống Xuân Lộc-Long Khánh hàng trăm tấn bom đạn hủy diệt khiến Xuân Lộc-Long Khánh chỉ còn là một vùng đất xơ xác, hoang tàn.

Ngay sau ngày giải phóng, Đảng bộ và quân dân Xuân Lộc (đến tháng 3/2003 đổi tên là thị xã Long Khánh) đã bắt tay vào xây dựng chính quyền cách mạng các cấp; ổn định đời sống của nhân dân; khắc phục hậu quả chiến tranh; trấn áp bọn phản cách mạng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Sau hơn bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ thị xã Long Khánh, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thị xã trong giai đoạn 2005-2010 đã đạt 15%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2010 dự kiến đạt 26, 8 triệu đồng, tương đương 1.680 USD, huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm trên 3.728 tỷ đồng, bình quân hàng năm huy động 745 tỷ đồng.

Các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn đã hình thành, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển công nghiệp những năm tiếp theo.

Nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn năm 2009) đã giảm xuống chỉ còn 2,6%, tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Bước vào năm 2010, Đảng bộ thị xã Long Khánh đang tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tiếp nối truyền thống của vùng đất anh hùng, đáp ứng với nguyện vọng, tình cảm của nhân dân Long Khánh, Đảng bộ thị xã đã xây dựng định hướng phát triển cho giai đoạn 2010-2015 với những mục tiêu phát triển ngày càng tích cực hơn; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và phúc lợi của nhân dân ngày càng nâng lên.

Đặc biệt, thị xã Long Khánh phấn đấu đi vào tương lai với hình ảnh một đô thị văn hóa, văn minh, hiện đại và thân thiện.

Cùng ngày, thị xã Long Khánh đã tổ chức lễ khánh thành công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 440 Bà Rịa-Long Khánh.

Tiểu đoàn 440 thuộc Trung đoàn 9(B), Sư đoàn 304 được Bộ Quốc phòng điều động vào chiến trường miền Nam và được Quân ủy, Bộ Tư lệnh miền giao nhiệm vụ trực tiếp tác chiến tại chiến trường Long Khánh-Bà Rịa-Biên Hòa.

Trong quá trình chiến đấu, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh trên địa bàn Bà Rịa-Long Khánh./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục