Đông Nam Á ứng phó với thay đổi xã hội

Diễn đàn quốc tế về ứng phó với sự thay đổi về xã hội tại khu vực Đông Nam Á được Quỹ Bertelsmann Stiftung của Đức phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức ngày 12/11, tại Hà Nội. Đây là một trong những diễn đàn góp phần tăng cường hiểu biết và đối thoại giữa châu Âu với châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Diễn đàn quốc tế về ứng phó với sự thay đổi về xã hội tại khu vực Đông Nam Á được Quỹ Bertelsmann Stiftung của Đức phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức ngày 12/11, tại Hà Nội. Đây là một trong những diễn đàn góp phần tăng cường hiểu biết và đối thoại giữa châu Âu với châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng khẳng định toàn cầu hóa mang lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới cả cơ hội và những thách thức như sự đô thị hóa, làn sóng di cư, sự bình đẳng giới, ô nhiễm môi trường, gia tăng khoảng cách phát triển giữa các quốc gia và khu vực, vấn đề phát triển nông thôn... Những cơ hội và thách thức đó đã làm thay đổi một cách nhanh chóng bộ mặt kinh tế xã hội của nhiều nước.

Phát triển kinh tế có liên quan đến những vấn đề xã hội, vì vậy, cần đánh giá những ảnh hưởng xã hội trong quá trình phát triển. Thứ trưởng nhấn mạnh mối liên kết giữa EU và ASEAN là rất quan trọng, trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng, ASEAN cần phải dựa vào bạn bè và đối tác, trong đó EU luôn là người bạn.

Bà Liz Mohn, Phó Chủ tịch Ban lãnh đạo Quỹ tài trợ Bertelsmann Stiftung phát biểu bảy tỏ hy vọng thông qua diễn đàn, EU và ASEAN sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tiếp tục hợp tác, tạo dựng tương lai tươi sáng, không chỉ cho hai khu vực mà còn cho cả toàn cầu.

Tại hội thảo, các giáo sư, chuyên gia về xã hội học của nhiều quốc gia tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài, chủ nghĩa khu vực và hội nhập tại khu vực Đông Nam Á; ảnh hưởng thay đổi xã hội nhanh chóng trong khu vực Đông Nam Á; ý tưởng cho hợp tác đa phương Âu-Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục