Đồng Tháp phát huy ưu thế sản xuất nông nghiệp làm động lực phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục phát huy ưu thế của tỉnh về sản xuất nông nghiệp làm động lực phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả và bền vững trên nền tảng khoa học-công nghệ.
Đồng Tháp phát huy ưu thế sản xuất nông nghiệp làm động lực phát triển ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Sáng 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cùng với sự phát triển của cả nước, những năm qua, kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc, từ một địa phương thuần nông trở thành điểm sáng của cả nước về cải thiện môi trường đầu tư; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Tháp nằm trong top 5 tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc trong 15 năm liên tục.

[Vinh danh Cao Lãnh là Thành phố Học tập Toàn cầu của UNESCO]

Tỉnh từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, kết hợp hài hòa giữa tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trong thành tựu chung của tỉnh Đồng Tháp, có sự đóng góp tích cực của Hội đồng Nhân dân, sự đồng hành, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, nổi bật là việc kịp thời tổ chức các kỳ họp đúng luật định, khoa học, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương.

Qua đó, tháo gỡ những khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, phục vụ hiệu quả quá trình phá triển kinh tế-xã hội.

Đồng Tháp phát huy ưu thế sản xuất nông nghiệp làm động lực phát triển ảnh 2Chủ tọa kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các Chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết; tiếp tục phát huy ưu thế của tỉnh về sản xuất nông nghiệp làm động lực phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả và bền vững trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện đẩy nhanh đầu tư các tuyến hạ tầng giao thông cấp vùng đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng, trong 2 ngày (17-18/7), Kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh; các báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét, thông qua 16 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu, đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh...

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến viếng, dâng hương tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở Phường 4, thành phố Cao Lãnh)./.

Đồng Tháp phát huy ưu thế sản xuất nông nghiệp làm động lực phát triển ảnh 3Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV, thắp hương tại Đền thờ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục