Cải lão hoàn đồng

Đột phá trong nghiên cứu về "cải lão hoàn đồng"

Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Inserm của Pháp đã thành công trong việc trẻ hóa một số tế bào lấy từ những người trăm tuổi.
Trẻ mãi không già, ít nhất về hình dạng bên ngoài, giấc mơ bao đời nay của nhânloại có thể sắp trở thành hiện thực.

Một nhóm các nhà khoa học Pháp vừa mới thành công trong việc trẻ hóa một số tếbào lấy từ người thọ trăm tuổi.

Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Y tế và nghiên cứu Y học quốc gia Pháp(Inserm), do nhà khoa học Jean-Marc Lemaitre đứng đầu, vừa mới công bố côngtrình khoa học này trên tạp chí gen và sự phát của Mỹ.

[Con người đã tìm ra loại thuốc “cải lão hoàn đồng”]

Theo nghiên cứu, nhóm này đã có thể “xóa bỏ những dấu vết của tuổi già” trênnhững tế bào được lấy ở những người trăm tuổi.

Bằng cách tiêm một hỗn hợp sáu gen vào những mẫu tế bào được coi như đã đạt đếngiới hạn của sự phát triển, các nhà khoa học đã “khiến các tế bào già nua nàyquay trở lại với trạng thái trẻ trung.” Theo nhà nghiên cứu Jean-Marc Lemaitre,họ đã thay đổi cả tính chất của tế bào.

Khởi đầu chỉ có tế bào da được “sử dụng” lại nhằm tạo ra những khả năng của mộttế bào gốc từ phôi thai.

Trong tương lai, tùy theo cơ quan hay mô được tiêm hỗn hợp sáu gen trên, ngườita có thể làm trẻ hóa được các tế bào, đó có thể là những tế bào thần kinh, tếbào tim, tiền liệt tuyến. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu trên cho hay cần phải nghiêncứu sâu hơn nữa trước khi thực nghiệm loại “thần dược cải lão hoàn đồng” đối vớicon người.

Ông Lemaitre khẳng định, trước mắt nhờ có kỹ thuật này mà người ta có thể chữacác bệnh lý liên quan đến quá trình lão hóa như loãng xương và cải thiện chấtlượng cuộc sống cho các bệnh nhân.

Theo một chuyên gia Pháp nghiên cứu về sinh học lão hóa, ông không nhất trí phảiviệc được trường sinh bất tử. Mục tiêu của các nhà khoa học không phải là làmchậm lại cái chết mà thực tế chỉ làm chậm lại tác động của tuổi tác. Đến giờ, kỷlục về tuổi thọ của con người là 122 tuổi./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 25 đơn vị, trong đó có 22 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.