Du học sinh tới Mỹ tăng cao kỷ lục trong hơn ba thập kỷ qua

Theo báo cáo, năm học 2014-2015 ghi nhận số du học sinh tại Mỹ cao kỷ lục với 974.926 học sinh, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong 35 năm qua.
Du học sinh tới Mỹ tăng cao kỷ lục trong hơn ba thập kỷ qua ảnh 1Sinh viên trong khuôn viên trường Đại học Harvard. (Nguồn: socialiststudies.ca)

Báo cáo trao đổi giáo dục quốc tế Open Doors 2015 công bố ngày 16/11 cho biết hiện các trường cao đẳng và đại học của Mỹ đang đào tạo gần 1 triệu sinh viên nước ngoài.

Theo báo cáo, năm học 2014-2015 ghi nhận số du học sinh tại Mỹ cao kỷ lục với 974.926 học sinh, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong 35 năm qua.

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc vẫn là nước có lượng du học sinh lớn nhất theo học tại Mỹ với hơn 304.000 người. Tuy nhiên, về tốc độ tăng, Trung Quốc vẫn thấp hơn đáng kể so với đối thủ Ấn Độ, với tỷ lệ tăng tương ứng là gần 11% và hơn 29% trong niên khóa 2014-2015. Năm học này cũng đánh dấu số sinh viên Ấn Độ theo học tại Mỹ cao kỷ lục với 132.888 học sinh.

Bên cạnh đó, số du học sinh đến từ Brazil, Kuwait và Saudi Arabia cũng tăng mạnh, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của chính phủ ba nước này đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, chi tiêu của các sinh viên nước ngoài đã đóng góp hơn 30 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2014.

Open Doors 2015 là báo cáo thường niên của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục