Du lịch Việt đứng ở đâu trong ‘cuộc đua’ thu hút khách quốc tế đến Đông Nam Á?

Năm 2023, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định trên trên bản đồ du lịch thế giới với 12,6 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Malaysia dẫn đầu khu vực với 29 triệu lượt khách.

Du lịch ĐNA.jpg

Theo số liệu thống kê mới được đưa ra của Seasia.stats - trang thống kê về các nước Đông Nam Á, Malaysia là nước có số lượt du khách quốc tế đến nhiều nhất trong năm 2023 với 29 triệu lượt khách.

Thái Lan cũng ghi nhận lượng khách quốc tế “khủng,” chỉ sau Malaysia trong “cuộc đua” đón khách quốc tế tại Đông Nam Á với 28 triệu lượt khách. Quốc gia đứng thứ 3 về điểm đến được nhiều người yêu thích là Singapore với 13,6 triệu lượt khách.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 trong số các quốc gia có lượng du khách quốc tế đến nhiều nhất trong năm 2023 với 12,6 triệu lượt khách. Việt Nam có nhiều điểm đến cung cấp những kích thích thị giác, những trải nghiệm thú vị và những kiến thức hay mà rất nhiều nhà thám hiểm đang theo đuổi. Bên cạnh những địa điểm mang đậm giá trị văn hóa-lịch sử, du khách cũng có thể dành thời gian trong hành trình của mình để chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên, ghé thăm những điểm tham quan, điểm du lịch hấp dẫn khác của Việt Nam.

Indonesia là quốc gia đứng thứ 5 trong “cuộc đua” đón khách quốc tế tại Đông Nam Á với 11,7 triệu lượt khách. Tiếp theo lần lượt là Philippines (5,6 triệu lượt khách), Campuchia (5,4 triệu lượt khách), Lào (2,4 triệu lượt khách) và Myanmar (0,75 triệu lượt khách)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.

Chân dung Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico

Chân dung Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.