Đưa vào hoạt động máy soi container ở Hải Phòng

Ngày 5/5, hệ thống máy soi container Eagle G6000 đã hoạt động, phục vụ quản lý hải quan cảng Hải Phòng, trị giá hơn 860 triệu yen.
Ngày 5/5, sau 18 tháng thi công, hệ thống máy soi container Eagle G6000 chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ quản lý hải quan tại cảng Hải Phòng.

Hệ thống được xây dựng với sự giúp đỡ từ nguồn viện trợ không hoàn lại trị giá hơn 860 triệu yen của Chính phủ Nhật Bản.

Đây là hệ thống máy soi container cỡ lớn bằng tia X thứ hai trang bị cho Hải quan Việt Nam (trước đó, hệ thống máy này được trang bị tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh), đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các thủ tục thông quan hàng hóa theo cam kết WTO và ASEAN.

Hệ thống máy soi tia X này có thể kiểm tra đa dạng các hàng hóa, lấy hình ảnh soi chiếu ở mức tối đa (xác định hình ảnh rõ nét của sợi dây đồng đường kính 1mm trong không khí).

Ngoài ra, hệ thống này còn được kết nối với hệ thống máy tính vận hành, hệ thống cammera đọc biển số xe, đảm bảo cho quá trình kiểm tra an toàn, thuận tiện; thời gian kiểm tra thực tế một container giảm từ 4-6 lần so với kiểm tra thủ công; hàng hóa an toàn hơn do không phải tháo dỡ; phát hiện nhanh và kịp thời hàng hóa khai báo sai.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hạn chế và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua việc cất giấu trong các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu; các hình ảnh kiểm tra đều được lưu lại, thuận tiện cho việc tra cứu, lưu trữ sau này.

Việc kiểm tra hàng hóa qua máy soi container giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian thông quan hàng hóa; giảm chi phí nhân công, tiền bạc; đảm bảo an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa hạn chế dịch chuyển. Đồng thời, khắc phục được tình trạng quá tải, ách tắc hàng hóa tại cảng./.

Minh Thu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục