Trạm vệ tinh được đầu tư xây dựng tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ gồm ba phòng:Phòng trình chiếu phục vụ cộng đồng, phòng truy cập theo nhu cầu cá nhân vàphòng kỹ thuật.
Trạm được trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống máy quaycho trạm vệ tinh, hệ thống máy tính biên tập, hệ thống thiết bị ghi đọc và trìnhchiếu, hệ thống thiết bị tra cứu thông tin do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Namthuộc Bộ Văn hóa đầu tư.
Theo Bảo tàng thành phố Cần Thơ, sau khi đi vào hoạt động, trạm sẽ thực hiện cácchức năng thu thập, ghi chép đưa về trạm những di sản văn hóa phi vật thể củađịa phương; tổ chức biên tập, làm thành sản phẩm, chương trình giới thiệu chocông chúng, cho khách du lịch tại địa phương.
Bên cạnh đó, trạm cũng tiếp nhận các sản phẩm của Ngân hàng dữ liệu của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đặt tại Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam phục vụ đồngbào, khách du lịch tham quan.
Ông Nguyễn Hoài Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố CầnThơ cho biết việc ra mắt Trạm vệ tinh của ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phivật thể các dân tộc Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết của ngành văn hóa, thểthao và du lịch, nhằm ứng dụng công nghệ tin học vào công tác sưu tầm, bảo tồnvà phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của thành phố Cần Thơ nói chung và cáctỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng./.