Đức cảnh giác cao độ với nguy cơ bạo loạn trong đêm giao thừa

Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại tình trạng bạo lực cực đoan có thể tái diễn ở một số thành phố trên cả nước, như các hành động chống đối cảnh sát hoặc cản trở dịch vụ khẩn cấp trong đêm giao thừa.

Du khách tham quan và mua sắm tại chợ Giáng sinh ở Dresden, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Du khách tham quan và mua sắm tại chợ Giáng sinh ở Dresden, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Đức lo ngại tái diễn tình trạng bạo loạn và các vụ tấn công nhằm vào các dịch vụ khẩn cấp ở Berlin cũng như các thành phố khác trong dịp Năm mới 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser bày tỏ lo ngại tình trạng bạo lực cực đoan có thể tái diễn ở một số thành phố trên cả nước, như các hành động chống đối cảnh sát hoặc cản trở dịch vụ khẩn cấp trong đêm giao thừa sắp tới.

Hồi đầu năm 2023, chỉ riêng Thủ đô Berlin đã xảy ra hàng chục vụ tấn công nhằm vào lực lượng khẩn cấp trong khi ít nhất 41 cảnh sát bị thương trong các vụ chống đối.

Về khả năng cấm bán pháo hoa để tránh cảnh tượng hỗn loạn có thể xảy ra đêm giao thừa, Bộ trưởng Faeser cho biết năm nay, pháo hoa vẫn sẽ được bán tại các cửa hàng từ ngày 28/12.

Chính quyền sẽ chuẩn bị kỹ hơn, tăng cường nhiều cảnh sát hơn các năm trước để đối phó với nguy cơ bạo lực tiềm ẩn trong năm nay, dựa trên những đánh giá rủi ro cập nhật thường xuyên.

Hiệp hội cảnh sát Đức đã khuyến nghị áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những hành vi bạo lực chống lại nhân viên dịch vụ khẩn cấp, đồng thời lực lượng cứu hỏa cũng đề xuất tăng cường trang bị camera gắn trên người để có bằng chứng cho các hành vi bạo lực khi cần.

Bộ trưởng Faeser cho rằng nhìn chung, tình trạng bạo lực gia tăng trong những thời điểm như đêm giao thừa nên cần phải giám sát chặt chẽ nguy cơ bạo lực và tình trạng cực đoan hóa gia tăng do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Vào tháng 1/2023, cảnh sát Berlin thông báo 145 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ bạo lực đêm giao thừa ở thủ đô, trong đó có 38 người bị giam giữ đặc biệt vì dính líu đến các vụ tấn công cảnh sát và nhân viên dịch vụ khẩn cấp. Trong số này, 2/3 là công dân Đức và phần lớn dưới 21 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục