Đức điều tra khả năng IS đứng sau vụ tấn công xe của CLB Dortmund

Sau vụ tấn công nhằm vào xe bus chở các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund, cảnh sát tìm thấy ở hiện trường một bức thư không có chữ ký, trong đó đề cập đến các yếu tố Hồi giáo.
Đức điều tra khả năng IS đứng sau vụ tấn công xe của CLB Dortmund ảnh 1Xe buýt chở các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund bị hư hại sau các vụ nổ ở Dortmund, ngày 11/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sau vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund, cảnh sát tìm thấy ở hiện trường một bức thư không có chữ ký, trong đó đề cập đến các yếu tố Hồi giáo.

Bức thư cũng nhắc lại vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz ở trung tâm thủ đô Berlin ngày 19/12/2016 khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Nghi phạm chính Anis Amri là một người Tunisia bị Đức từ chối đơn xin tị nạn song chưa bị trục xuất, và có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện cảnh sát Đức đã nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia về đạo Hồi để phân tích nội dung và văn phong của bức thư, qua đó tìm kiếm manh mối về kẻ tấn công cũng như lực lượng đứng đằng sau vụ việc này. Tuy nhiên, cảnh sát Đức cũng đề cập đến khả năng đây là cách mà thủ phạm dùng để đánh lạc hướng các nhà điều tra.


[Cảnh sát Đức: Vụ tấn công nhằm vào xe của Dortmund là có chủ ý]

Vào lúc 19 giờ ngày 11/4 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 12/4 theo giờ Hà Nội), ba vụ nổ đã xảy ra bên cạnh xe buýt của câu lạc bộ Borussia Dortmund tại lối ra của khách sạn nơi đội bóng lưu trú. Các cầu thủ đang trên đường đến sân vận động Signal Iduna Park, sân nhà của Dortmund cách đó khoảng 10km, để đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với đội bóng Pháp Monaco.

Hậu vệ người Tây Ban Nha Marc Bartra đã phải nhập viện ngay sau đó do bị một vết thương từ mảnh vỡ của vụ nổ. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc khiến trận đấu giữa Dortmund và Monaco đã bị hoãn lại đến 18 giờ 45 ngày 12/4 theo giờ địa phương (tức 23 giờ 45 ngày 12/4 theo giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục