Đức lo ngại đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố

Giới tình báo Đức cho biết nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố từ những tay súng là công dân Đức tham chiến tại Syria.

Giới tình báo Đức, ngày 26/2, cho biết nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố tăng cao từ những tay súng là công dân Đức từng tham chiến tại Syria nay hồi hương. Trong số này có cả những chuyên gia về chế tạo bom và vũ khí.

Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BfV), ông Hans-Georg Maassen cho biết khoảng 300 công dân Đức, bao gồm cả phụ nữ, đã tới Syria tham gia các nhóm vũ trang khủng bố chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi xung đột bùng nổ hồi năm 2011, trong đó 20 người đã bỏ mạng tại đây.

Theo BfV, trong số những tay súng người Đức từng tới Syria, có khoảng 10% đã sang đạo Hồi. Khoảng 20-30 đối tượng đã trở về Đức từ khu vực Trung Đông và đang bị giám sát, trong đó hơn 10 người được xem là phần tử nguy hiểm.

Theo thống kê, khoảng 2.000 người đã rời các nước châu Âu tới Syria, phần đông trong số này tham gia hai nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên Jabhat al-Nusra và "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" - hai nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và bị phương Tây liệt vào danh sách khủng bố nguy hiểm nhất.

Có những dấu hiệu cho thấy các tay súng trên khi trở về cũng đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công ở các nước châu Âu khác, tuy nhiên âm mưu này đã bị chặn đứng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố rằng Syria đang trở thành mối đe dọa đối với tất cả các nước châu Âu, vì rất nhiều tay súng từ châu Âu đã tới quốc gia đang chìm trong khủng hoảng này.

Ông Davutoglu cũng đã kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn làn sóng các tay súng từ nước ngoài tràn vào Syria.

Trong một diễn biến liên quan, tuần này, Anh đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi tấn công khủng bố liên quan tới Syria, trong đó có 1 cựu tù nhân Vịnh Guantanamo. Chỉ mới hai tháng đầu năm nay, cảnh sát Anh đã bắt giữ tới 16 nghi can khủng bố, so với 24 đối tượng trong cả năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục