Đức từ chối đề xuất kiểm soát lâu dài biên giới với Séc và Ba Lan

Theo cảnh sát Đức, trong nửa đầu năm 2023, đã có khoảng 10.000 người nhập cư tìm cách vào Sachsen và dòng người di cư đã tiếp tục tăng trong những tuần gần đây.
Đức từ chối đề xuất kiểm soát lâu dài biên giới với Séc và Ba Lan ảnh 1Cảnh sát Đức được triển khai tại tuyến đường ở Kehl, biên giới Đức-Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Bộ Nội vụ Đức ngày 14/8 đã từ chối đề xuất triển khai cảnh sát kiểm tra thường xuyên tại khu vực biên giới chung với Cộng hòa Séc và Ba Lan trong bối cảnh dòng người di cư bất hợp pháp đang đổ vào.

Quyết định trên được đưa ra nhằm phản ứng lại yêu cầu của giới chức bang Sachsen về việc tăng cường kiểm tra do dòng người di cư bất hợp pháp qua Cộng hòa Séc và Ba Lan tăng cao.

Để ngăn chặn nạn nhập cư trái phép, hội đồng quận Gorlitz ở khu vực biên giới (phía Séc gọi là Zhorelec) đã hối thúc Chính phủ Liên bang Đức ra lệnh cho cảnh sát nước này tiến hành các cuộc kiểm tra liên tục để quản lý dòng người di cư vào Sachsen từ hai quốc gia láng giềng nêu trên.

[COVID-19: Đức chấm dứt kiểm soát biên giới dài hạn với Séc]

Thủ hiến bang Sachsen, ông Michael Kretschmer, cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự.

Theo cảnh sát Đức, trong nửa đầu năm 2023, đã có khoảng 10.000 người nhập cư tìm cách vào Sachsen và dòng người di cư đã tiếp tục tăng trong những tuần gần đây.

Người di cư chủ yếu đến từ Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Nội vụ Đức cho biết bộ này hiện chưa xem xét việc tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới lâu dài trong khu vực Schengen.

Theo bộ trên, những người bị bắt khi cố gắng xin tị nạn trực tiếp tại biên giới không thể bị trả lại Cộng hòa Séc hay Ba Lan ngay lập tức.

Thay vào đó, số này sẽ phải trải qua quy trình tị nạn đã được thiết lập tại các cơ sở của Đức.

Luật của khu vực Schengen cho phép áp dụng tạm thời việc kiểm soát biên giới bên trong, nhưng chỉ với các trường hợp cụ thể và trong một khung thời gian.

Các biện pháp như vậy từng được áp dụng lần cuối tại Sachsen vào năm 2021 để đối phó với đại dịch COVID-19 và trong năm 2017 trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg.

Tương tự, Cộng hòa Séc cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời với Slovakia trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Liên bang Đức đóng tại Ebersbach dọc biên giới Cộng hòa Séc, ông Alfred Klaner, nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của lực lượng này vẫn là cuộc chiến chống các hoạt động buôn lậu.

Theo ông, lực lượng này có sự hợp tác tích cực với các lực lượng thực thi pháp luật của Cộng hòa Séc và Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục