Đức-Ukraine trao đổi quan điểm nhằm giải quyết xung đột ở Donbass

Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine đã điện đàm thảo luận và trao đổi quan điểm về các giải pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbass.
Đức-Ukraine trao đổi quan điểm nhằm giải quyết xung đột ở Donbass ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehill.com)

Ngày 16/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc điện đàm về tình hình miền Đông Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận và trao đổi quan điểm về các giải pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbass.

Đặc biệt, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Poroshenko cũng đề cập khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại những khu vực xung đột.

[Đức viện trợ 8 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo tại Đông Ukraine]

Kể từ khi bùng phát hồi đầu năm 2014 đến nay, cuộc xung đột tại khu vực Donbass nói riêng và miền Đông Ukraine nói chung đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, khoảng 24.000 người bị thương và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Hồi tháng 9/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để kiểm soát và tuần tra đường dây liên lạc ở Donbass./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục